Ấn Độ thay thế phi đội Sea Harrier bằng MiG-29K của Nga

ANTĐ - Hải quân Ấn Độ sẽ biên chế một đội máy bay MiG-29K mới trong buổi lễ được tổ chức vào ngày 11-5 ở bang Goa, miền nam đất nước. Chiến đấu cơ do Nga sản xuất sẽ thay thế những máy bay Sea Harrier, vốn phục vụ trong hải quân Ấn Độ từ năm 1983.

“Với kế hoạch nghỉ hưu của tàu sân bay INS Viraat và những khó khăn trong việc bảo dưỡng các chiến đấu cơ Sea Harrier, chúng tôi sẽ loại khỏi biên chế các máy bay Sea Harrier trong buổi lễ vào ngày 11-5 để thay thế chúng bằng những tiêm kích MiG-29K hiện đại hơn”, hải quân Ấn Độ đưa ra thông cáo.

Tiêm kích MiG-29K cất cánh từ tàu sân bay

Ấn Độ hiện đã nhận 30 chiếc MiG-29K trong tổng số 45 chiếc đặt mua từ Nga. Các máy bay này sẽ hoạt động trên tàu sân bay INS Vikramaditya và INS Vikrant, hiện vẫn trong giai đoạn xây dựng. MiG-29K được cho là mạnh gấp 4 lần các máy bay Sea Harrier cũ.

Harrier có vận tốc tối đa 1.186 km/h và tầm hoạt động 1.280km. Một vài năm trước, công ty Hindustan Aeronautics Limited của Ấn Độ đã tiến hành nâng cấp chiếc máy bay này bằng radar kiểm soát hỏa lực Elta EL/M-2032 và tên lửa tầm siêu xa Derby, tuy nhiên, do thiếu các linh kiện thay thế mà kế hoạch này buộc phải dừng lại.

Máy bay Sea Harrier

Ban đầu, Ấn Độ muốn thay thế Sea Harrier bằng máy bay chiến đấu hạng nhẹ sản xuất nội địa, tuy nhiên, dự án này đang chậm tiến độ tới 15 năm. Ấn Độ đã mua 30 chiếc Sea Harrier từ Anh vào năm 1983 và hiện nay chỉ còn 11 chiếc. Sau khi được loại khỏi biên chế, các máy bay này sẽ được đưa đến nhiều viện bảo tàng khác nhau tại Ấn Độ.