Ấn Độ "tậu" Tu-22M3 của Nga để săn tàu chiến Trung Quốc?

ANTD.VN -Ấn Độ dường như sẽ mua 4 chiếc máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3 Backfire từ Nga để làm các nhiệm vụ tấn công tầm xa trên biển. Những chiếc máy bay này sẽ có thể trang bị nhiều tên lửa chống hạm bao gồm cả BrahMos-A.

Tu-22M3 sẽ trở thành chiếc máy bay ném bom tầm xa đầu tiên của Ấn Độ. Các hãng truyền thông Ấn độ cho rằng, mẫu máy bay ném bom này sẽ thích hợp trong việc hạn chế sự mở rộng của Trung Quốc tại vùng biển Ấn Độ Dương.

Vào tháng 12-2015, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ xây dựng một căn cứ hải quân tại đảo Seychelles, ngoài khơi duyên hải phía đông Ấn Độ.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga

Các nhà phân tích quân sự Ấn Độ cho rằng, việc New Delhi muốn mua bằng được Tu-22M3 của Nga là nhằm mục tiêu tấn công các tàu chiến của hải quân Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Chiếc máy bay này có tầm hoạt động 6.800km, trong khi khoảng cách đến Seychelles chỉ là 4.000km.

Tu-22M3 được thiết kế từ thời Liên-xô như là một mẫu máy bay ném bom trang bị tên lửa hành trình tầm xa để tấn công tàu sân bay Mỹ. Ấn Độ có thể chọn trang bị cho Tu-22M3 tên lửa hành trình siêu âm BrahMos-A hoặc các tên lửa của Nga như Raduga Kh-22 và Raduga Kh-15.

Kh-22 có tầm bắn 600km và đầu đạn nặng 1000 kg. Vũ khí này còn trang bị được cả đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Kh-15 nhỏ hơn chỉ có đầu đạn 150 kg nhưng nó lại là loại tên lửa có tốc độ nhanh nhất có thể khai hỏa từ máy bay.

Nếu một chiếc Tu-22M3 cất cánh từ căn cứ không quân Thanjayur ở miền nam Ấn Độ và trang bị tên lửa BrahMos-A, nó hoàn toàn có thể săn các chiến hạm Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. BrahMos-A cũng có khả năng biến đổi để mang đầu đạn hạt nhân.