Ấn Độ tăng cường sức mạnh không quân

ANTD.VN - Không quân Ấn Độ vừa giới thiệu phi đội máy bay chiến đấu của mình, động thái nhằm tăng cường sức mạnh không quân của nước này trong bối cảnh các mối đe dọa trong khu vực ngày càng gia tăng.

Các máy bay chiến đấu và trực thăng được giới thiệu trước công chúng

Theo đó, các máy bay chiến đấu cũng như máy bay trực thăng chủ lực đã được giới thiệu trước công chúng tại một căn cứ gần Thủ đô New Delhi.

Máy bay chiến đấu tham gia bay trình diễn có Sukhoi do Nga sản xuất, vốn chiếm gần 40% số máy bay chiến đấu thuộc biên chế của không quân, và máy bay Tejas sản xuất trong nước.

Ấn Độ đang tăng cường sức mạnh của không quân, nhằm đối phó với mối đe dọa tiềm tàng trong bối cảnh hai nước láng giềng là Trung Quốc và Pakistan ngày càng gia tăng hợp tác.

Vào năm sau, Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai 36 máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất và cũng đang lên kế hoạch mua thêm 140 máy bay chiến đấu nữa.