Ấn Độ sẽ sở hữu thêm 200 tàu chiến trong 10 năm tới

ANTĐ - Ngày 16-7, Đô đốc P. Murugesan, Phó Tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ cho biết, hiện nay số tàu chiến của lực lượng hải quân là 137, tới năm 2027, số lượng này sẽ tăng thêm 200 tàu chiến nữa. 

Ấn Độ sẽ sở hữu thêm 200 tàu chiến trong 10 năm tới ảnh 1Ấn Độ sẽ sở hữu thêm 200 tàu chiến trong giai đoạn 2017-2027
Hiện hải quân Ấn Độ có 48 tàu chiến đang được đóng tại một số nhà máy đóng tàu trên toàn quốc, nếu muốn đạt được mục tiêu 200 tàu chiến, Ấn Độ phải tăng nhanh tốc độ đóng tàu gấp 4-5 lần.

Thời báo Kinh tế Ấn Độ nhận định, kế hoạch sản xuất 200 tàu chiến vào năm 2017 đồng nghĩa với việc toàn bộ nhà máy đóng tàu của Ấn Độ sẽ phải nâng cấp, tăng cường sản xuất trong những năm tới để có thể hoàn thành mục tiêu.
Bên cạnh đó, New Dehi cần phải xem xét những tàu chiến có thể ngừng hoạt động vào năm 2027 để kịp thời bổ sung. Rất có khả năng, nước này sẽ mua thêm tàu nước ngoài trong những năm tới để đạt được mục tiêu biên chế 200 tàu chiến cho lực lượng hải quân.

Theo những cố vấn người Thụy Điển, thuộc Viện nghiên cứu hòa bình Stockholm, New Dehi là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất trong giai đoạn 2010-2014. Trong thời gian đó, người Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 15% tất cả các loại vũ khí, tăng 9% so với các năm trước.

Trong giai đoạn 2017-2027, với mục tiêu khó hoàn thành trên, việc nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ có thể sẽ tăng thêm 140%.

Bằng cách so sánh tình hình ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước, người ta có thể dễ dàng đoán được rằng, nếu hải quân Ấn Độ tự hào có 200 tàu chiến vào năm 2027, thì phần lớn trong đội tàu đó được mua từ nước ngoài.

Nga và Mỹ sẽ là 2 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Ấn Độ.