Ấn Độ sẽ mua 154 chiến đấu cơ thế hệ 5 FGFA

ANTĐ -  Theo tờ Financial Express, trong cuộc họp thượng đỉnh Nga - Ấn Độ sắp diễn ra vào tháng 11, hai nước sẽ kí  một thoả thuận mới về dự án phát triển tiêm kích thế hệ 5 FGFA.

Hiện hãng chế tạo máy bay Sukhoi của Nga và công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của  Ấn Độ  đang hợp tác chế tạo loạt tiêm kích thế hệ 5 (FGFA) mới cho Ấn Độ, dựa theo chiến đấu cơ T-50 của Nga.

Ấn Độ sẽ mua 154 chiến đấu cơ thế hệ 5 FGFA ảnh 1Chiến đấu cơ T-50 của Nga 

Theo Financial Express, thoả thuận sắp kí bao gồm cả việc chốt số lượng sản xuất 154 máy bay FGFA cho Ấn Độ, cùng cam kết chia sẻ  công việc phát triển các phiên bản 1 hay 2 ghế ngồi.

“Với việc phi đội chiến đấu cơ của không quân Ấn Độ đang dần hao mòn, chính phủ nước này muốn suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định về việc phát triển các máy bay thế hệ 5. Không còn nghi ngờ gì về việc T-50 sẽ đóng vai trò to lớn trong chương trình FGFA, do đó, sẽ là thích hợp khi Nga bàn giao trước cho Ấn Độ một số máy bay T-50 để nước này tự thử nghiệm và điều chỉnh các cam kết của mình trong chương trình FGFA”, Financial Express trích một nguồn tin quân sự của Nga.

Vào hồi tháng 1, đã có thông tin cho biết, Nga và Ấn Độ thống nhất được về mặt kĩ thuật của dự án FGFA, tuy nhiên, vẫn đang thảo luận về thoả thuận thương mại.

Dự án hợp tác này sẽ nâng cao sức mạnh trên không của Ấn Độ bằng công nghệ của Nga và nguồn lực tài chính từ Ấn Độ. Giống với nguyên bản T-50, máy bay FGFA của Ấn Độ, sẽ có tính năng tàng hình và tác chiến điện tử hiện đại, cùng với đó là khả năng bay ở tốc độ 2.300 km/h với tầm hoạt động 3.800km.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Manohar Parrikar, 2 nước đã đầu tư khoảng 230 triệu USD vào các công việc nghiên cứu bước đầu.