Ấn Độ sẵn sàng chi 10 tỷ USD để xây dựng quân đội biên giới, chống lại Trung Quốc

ANTĐ - Theo Hindustan Times đưa tin, Ấn Độ sẵn sàng chi 620 tỷ rupee (10 tỷ USD) để xây dựng lực lượng quân đội dọc theo biên giới Trung- Ấn, nhằm chống lại Trung Quốc. 
Ấn Độ sẵn sàng chi 10 tỷ USD để xây dựng quân đội biên giới, chống lại Trung Quốc ảnh 1

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, tướng Dalbir Suhag Singh

Tờ báo cho biết, tướng  Dalbir Suhag Singh, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ sẽ tới thăm bộ chỉ huy phía đông Kolkata trước cuối tháng này, để kiểm tra tiến độ xây dựng 17 quân đoàn mới, vốn được thiết lập để chống lại các hoạt động trinh sát và tình báo của Trung Quốc dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) dài 4057km giữa 2 nước. Theo dự kiến, đội ngũ này có khả năng đi vào hoạt động vào năm 2022, nó ​​sẽ làm giảm sức mạnh chiến đấu của Trung Quốc trên khắp Ấn Độ từ tỷ lệ hiện tại là 3:1 xuống còn 1:1.

Ông Singh cho hay, gần đây ông đã hoàn thành chuyến thăm dọc theo đường LAC trong khu vực nhạy cảm giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Ngoài ra, theo tờ Hindustan Times, Ấn Độ đang tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc phòng với Mỹ trong việc phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, kế hoạch mua 145 khẩu pháo M777 siêu nhẹ từ Mỹ cho quân đoàn 17 đã bị đình trệ do chi phí cao.

Tribune, một thời báo tiếng Anh của Ấn Độ, cũng đưa tin, Ấn Độ đang gia tăng củng cố quốc phòng tại bang Jammu và Kashmir sau khi Bắc Kinh "bao vây khu vực" với 6 sân bay, các chiến đấu cơ và lực lượng đặc nhiệm. Được xem là một phần của kế hoạch củng cố quốc phòng, New Delhi có thể sẽ di chuyển một lữ đoàn thiết giáp 150 T-72 đến Ladakh và triển khai hệ thống tên lửa Smerch- có khả năng đánh trúng mục tiêu trong vòng 70-80km - tại các điểm then chốt.

Trước đó ngày 17-8, Trung Quốc đã đưa quân vào Burtse, khu vực phía bắc Ladakh, Ấn Độ. Ngay lập tức quốc gia này đã điều động một nhóm phản ứng nhanh tới khu vực, nhưng quân đội Trung Quốc vẫn không chịu rút lui. Phát ngôn viên của quân đội Ấn Độ cho biết, họ đang cố gắng giảm bớt căng thẳng dọc theo biên giới Ấn-Trung.   

Về phía Trung Quốc, Zhao Gancheng, giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương tại Viện nghiên cứu quốc tế Thượng Hải đã trao đổi với Global Times rằng, việc Ấn Độ củng cố phòng thủ quốc phòng là không bất ngờ. Ông nhận định, do sự khác biệt đáng kể trong nhận thức về LAC, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã có nhiều cuộc đối đầu trong khu vực trước kia. Mặc dù, rõ ràng những hành động gần đây không đem lại bất kỳ lợi ích nào cho 2 quốc gia.