Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

ANTD.VN - Ấn Độ vừa phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos vào ngày 22-3, giúp tăng cường năng lực quốc phòng của nước này.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được phóng đi ngày 22-3-2018

“Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đã được thử thành công lúc 8h42 sáng nay tại bãi thử Pokhran ở Rajasthan. Tên lửa bay theo quỹ đạo đã định và bắn trúng mục tiêu… Vụ thử nghiệm thành công sẽ giúp tăng cường an ninh quốc gia của chúng ta”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố trên Twitter.

Hồi cuối tháng 11-2017, Ấn Độ đã lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa hành trình BrahMos - do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển và sản xuất - từ máy bay tiêm kích Su-30MKI. Bộ Quốc phòng Ấn Độ khi đó tuyên bố rằng tên lửa mới sẽ tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu của Không quân Ấn Độ.

Tên lửa BrahMos có thể đạt vận tốc tới 3 Mach (gấp 3 lần tốc độ âm thanh) với tầm bắn 290km và có khả năng mang đầu đạn nặng tới 300kg. Nó có thể được phóng từ tàu chiến, tàu ngầm cũng như máy bay chiến đấu và bệ phóng trên mặt đất.