Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược Agni-II

ANTĐ - Ngày 9-11, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ bãi phóng trên đảo Wheeler ở ngoài khơi bờ biển bang miền đông Odisha.

“Vụ phóng thử tên lửa đất đối đất này được tiến hành từ một bệ phóng di động tại tổ hợp phóng số 4 thuộc bãi phóng thử tích hợp trên đảo Wheeler vào lúc 9h40 sáng nay (9-11). Vụ phóng thử đã thành công và đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật đạt ra”, ông MVKV Prasad, giám đốc bãi phóng thử tích hợp nói và cho biết thêm rằng, vụ phóng do lục quân Ấn Độ tiến hành trong khuôn khổ các vụ phóng thử thông thường.

Tên lửa đạn đạo chiến lược Agni-II của Ấn Độ

Cụ thể hơn, vụ phóng thử do Bộ tư lệnh lực lượng chiến lược, trực thuộc lục quân, tiến hành trong khuôn khổ các cuộc diễn tập huấn luyện với sự hỗ trợ hậu cần của Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO).

Agni-II là tên lửa đạn đạo tầm trung 2 giai đoạn, sử dụng nhiên liệu đẩy rắn. Tên lửa dài 20m, có trọng lượng phóng 17 tấn và có thể mang theo một đầu đạn 1.000 kg với tầm bắn trên 2.000km. Nếu được giảm tải trọng, Agni-II có thể đạt tầm bắn lên tới 3.000km.

Tên lửa đạn đạo Agni-II được trang bị hệ thống định vị có độ chính xác cao và một hệ thống kiểm soát và điều khiển thế hệ mới. Đường bay của tên lửa được theo dõi bằng radar, hệ thống quang điện tử và các trạm từ xa trên bờ biển.

Trong các dòng tên lửa Agni, ngoài tên lửa Agni-II, Ấn Độ đã phát triển được các tên lửa Agni-I tầm bắn 700km, Agni-III có tầm bắn 2.500km, Agni-IV có tầm bắn hơn 3.500km và Agni-V tầm bắn 5.000km. Nước này còn đang phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-VI với tầm bắn lên đến 10.000km, và có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập.