Ấn Độ nhận tên lửa phòng không S-400 vào năm 2017

ANTĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar, không quân Ấn Độ sẽ nhận được hệ thống tên lửa phòng không S-400 vào năm 2017. Chi phí của thỏa thuận không được tiết lộ, tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Ấn Độ có thể trả tới 6 tỉ USD cho 5 hệ thống S-400.

Thể hiện sự phấn khích với tên lửa S-400, Bộ trường Parrikar vừa khẳng định trước quốc hội nước này vào ngày 10-5 rằng, S-400 có sự hiệu quả đáng kể so với S-300 về nhiều mặt như tầm bắn, tốc độ đánh chặn tên lửa, tốc độ triển khai và khả năng dò ra nhiều mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa phòng không S-400 của Nga

Hội đồng Mua sắm quốc phòng Ấn Độ đã chấp thuận hợp đồng mua tổ hợp tên lửa S-400 từ Nga vào hồi tháng 3-2016. Đại tướng không quân Ấn Độ Anil Chopra nhận định: “S-400 có rất nhiều điểm mạnh. Nó có tầm bắn cực xa. Hệ thống phòng không 40 tuổi của chúng ta chỉ có tầm tấn công 25 – 30km còn S-300 hay S-400 có thể hạ mục tiêu cách xa tới 250km. Nếu chúng ta bảo vệ những thành phố như New Delhi, Mumbai, Bangalore, hệ thống này sẽ phá hủy máy bay và tên lửa quân địch ở khoảng cách vài trăm km. Độ chính xác của S-400 cũng là điều đáng nể với 95% khả năng trúng mục tiêu. Các hệ thống phòng không hiện nay của chúng ta chỉ có tỉ lệ chính xác 80%”.

Trước Ấn Độ, còn có Trung Quốc cũng đã đạt được thỏa thận mua các hệ thống S-400 của Nga. Moscow đã khẳng định với tất cả khách hàng rằng, họ sẽ chỉ bắt đầu cung cấp S-400 cho nước ngoài khi nhu cầu trong nước của quân đội Nga được đáp ứng hoàn toàn.