Ấn Độ mua phiên bản hiện đại của bom Spice-2000

ANTD.VN - Một vài tháng sau vụ không kích vào lãnh thổ Pakistan, không quân Ấn Độ đang có kế hoạch mua phiên bản hiện đại hơn của bom Spice-2000 do nhà thầu Rafael Advanced Defence Systems của Israel chế tạo.

Phiên bản bom Spice-2000 mà Ấn Độ sử dụng trong vụ không kích trên lãnh thổ Pakistan hồi tháng 2 là loại xuyên boong-ke, qua đó nó sử dụng sức nặng để đâm sâu xuống lòng đất hoặc mái nhà mà không gây ra hư hỏng nặng cho kết cấu chung. Tuy nhiên, phiên bản Spice-2000 mới mà Ấn Độ muốn mua sẽ là loại được thiết kế để tạo ra vụ nổ mạnh nhờ đầu đạn chứa 70 – 80kg thuốc nổ và các mảnh kim loại.

“Không quân Ấn Độ có kế hoạch mua số lượng lớn phiên bản nổ mạnh của bom Spice-2000 với đầu đạn Mark 84, có khả năng phá hủy cả một tòa nhà”, hãng tin ANI dẫn nguồn tin từ chính quyền Ấn Độ cho hay.

Spice-2000 là loại bom dẫn đường nổi tiếng của Israel

Hợp đồng mua vũ khí này được cho là nằm trong gói mua sắm khẩn cấp thuộc thẩm quyền của các cơ quan quân sự, qua đó họ được mua tới 45 triệu USD thiết bị quân sự để đề phòng đối đầu với những thế lực khiêu khích mà không cần hỏi ý kiến các ủy ban quốc phòng hoặc quốc hội.

Trước đó, từng có thông tin cho biết, Ấn Độ sẽ trang bị cho Su-30MKI bom Spice-2000.

Bom SPICE-2000 do Israel chế tạo được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2003 và có trọng lượng khoảng 907 kg. Dòng bom dẫn đường SPICE còn có cả phiên bản với trọng lượng 113kg hoặc 453kg và dẫn đường bằng hệ thống quang điện.

Phiên bản SPICE-2000 của Ấn Độ được dẫn đường bằng định vị GPS và trang bị các công nghệ chống gây nhiễu và chống làm chệch hướng từ lực lượng tác chiến điện tử đối phương.