- Pháp cân nhắc trợ giá để “chống ế” cho chiến đấu cơ Rafale
- Ấn Độ tuyên bố thương vụ mua bán Rafale với Pháp đã "đổ bể"
- Thương vụ Rafale với Pháp “đổ bể”, Ấn Độ hợp tác chế tạo chiến đấu cơ tàng hình với Nga
Tờ Le Monde dẫn lời một nguồn tin liên quan đến các cuộc đàm phán cho biết: "Các cuộc đàm phán về thỏa thuận mua máy bay của Pháp đã diễn ra cả đêm và tiếp tục được tiến hành vào buổi sáng hôm sau".
Thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Rafale là một trong những chủ đề chính mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ tập trung thảo luận trong chuyến thăm 3 ngày đến Pháp, bắt đầu từ hôm 9-4.
Theo nhật báo Le Monde, giá thành của 63 chiếc máy bay chiến đấu Rafale ước tính chỉ còn khoảng 7,7 tỷ USD, tức giảm gần 2/3 so với con số 20 tỷ USD trong hợp đồng trước đó mua 126 chiếc.
Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp
Cùng ngày, một nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói với hãng thông tấn Sputnik rằng Ấn Độ và Pháp có khả năng sẽ ký kết một hợp đồng cuối cùng về việc mua các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trong ngày 10-4.
Năm 2012, Ấn Độ đã tiến hành đàm phán với nhà sản xuất máy bay Dassault Aviation của Pháp về việc cung cấp cho nước này 126 máy bay chiến đấu Rafale với tổng chi phí được đẩy lên tới hơn 20 tỷ USD.
Thỏa thuận này sau đó đã bị tạm dừng do chi phí tăng cao và do Dassault Aviation tuyên bố không sẵn sàng đảm bảo hiệu suất của các máy bay chiến đấu Rafale được sản xuất tại Ấn Độ theo giấy phép.
Theo kế hoạch trước đó, Ấn Độ sẽ nhập nguyên chiếc 18 máy bay chiến đấu Rafale do Dassault chế tạo, trong khi 108 chiếc còn lại sẽ do Công ty hàng không Hindustan (HAL) của Ấn Độ sản xuất theo công nghệ của Pháp.