Ấn Độ chi 250 tỷ USD cho mua sắm quốc phòng trong 10 năm tới

ANTD.VN - Ngày 12-1, ông Ashok Kumar Gupta, thư ký Cục chế tạo quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, chính phủ nước này sẽ chi 250 tỷ USD cho mua sắm quốc phòng trong 10 năm tới.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Vibrant Gujarat Global lần thứ 8, ông Gupta nhắc lại rằng, Ấn Độ đang trong quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang nên nhu cầu mua sắm vũ khí hiện đang rất lớn.

Ông nhấn mạnh, chính quyền có kế hoạch sẽ ký kết thêm nhiều thỏa thuận quốc phòng với các nhà sản xuất trong nước, khi mà chính phủ nước này đã vạch ra 1 chiến lược tự chủ trong thiết kế, phát triển và chế tạo các trang thiết bị quốc phòng và hệ thống vũ khí bằng việc khuyến khích các doanh nghiệp địa phương.

Xe tăng Ấn Độ tham gia lễ diễu binh Ngày Cộng hòa hôm 26-1-2014 tại New Delhi

Hội nghị thượng đỉnh Vibrant Gujarat Global được tổ chức 2 năm 1 lần kể từ năm 2003 tại bang Gujarat của Ấn Độ. Trong thời gian đó, hội nghị thượng đỉnh của các nhà đầu tư đã phát triển từ hội trợ đầu tư khu vực thành nơi để trao đổi ý tưởng, kết nối, thiết lập đối tác và thảo luận những thách thức toàn cầu.

Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu lớn nhất vũ khí của Nga. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nước này đã mở rộng thị trường nhập khẩu vũ khí sang Mỹ, Israel và một số nước châu Âu nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp.

Theo Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới, vũ khí do Nga và Liên Xô chế tạo chiếm tới 70% tổng kho vũ khí của các lực lượng vũ trang Ấn Độ.