Ấn Độ chi 2,5 tỷ USD nâng cấp 51 chiến đấu cơ Mirage 2000

ANTĐ - Dự án 2,5 tỷ USD nhằm nâng cấp 51 chiếc máy bay Mirage 2000 cho không quân Ấn Độ đang diễn ra đúng kế hoạch và đã có 4 chiếc được bàn giao.

Hãng Thales của Pháp muốn biến Ấn Độ trở thành trung tâm nâng cấp – bảo dưỡng toàn cầu và liên doanh với công ty Bharat Electronics (BEL) đang tiến triển rất tốt.

Ấn Độ hiện có 42 mẫu Mirage 2000 ghế ngồi đơn và 9 chiếc ghế ngồi đôi

4 chiếc Mirage 2000 nâng cấp đã được bàn giao cho không quân Ấn Độ trong khi số còn lại  được hoàn thành bởi Công ty HAL của Ấn Độ với sự hỗ trợ của 2 Công ty Thales và hãng Dassault Aviation. 

Khả năng hoạt động của Mirage 2000 sẽ được tăng cường đáng kể và nó sẽ tiếp tục phục vụ được trong không quân Ấn Độ thêm 20 năm.

Mẫu Mirage mới sẽ được trang bị nhiều vũ khí tầm xa nhằm tấn công những mục tiêu có khả năng tàng hình tốt. Ấn Độ hiện có 42 mẫu Mirage 2000 ghế ngồi đơn và 9 chiếc ghế ngồi đôi, tất cả số này đều đang trải qua quá trình nâng cấp. Những điểm đáng chú ý của gói nâng cấp bao gồm việc trang bị radar Thales RDY 2, màn hình hiển thị gắn vào mũ phi công, hệ thống điện tử hàng không mới, khả năng triển khai nhiều vũ khí mới như tên lửa MICA và cải thiện khả năng tác chiến. 
Vào hồi tháng 5-2015, không quân Ấn Độ đã thử hạ cánh một chiếc Mirage 2000 trên đường cao tốc. Bài thử nghiệm này là một phần của kế hoạch sử dụng đường cao tốc hay đường băng dân sự cho những máy bay quân sự trong trường hợp khẩn cấp.