Afghanistan phủ nhận Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự

ANTD.VN -Ngày 17/2, Afghanistan đã bác bỏ thông tin, Trung Quốc muốn thiết lập một căn cứ quân sự ở tỉnh đông bắc Badakhshan, nhằm tăng cường sự hiện diện tại nước này.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Afghanistan, sự hợp tác như vậy sẽ không thể diễn ra nếu không có sự chấp nhận của Hội đồng An ninh quốc gia và của Tổng thống Ashraf Ghani. 

Thông báo trên cho biết, Afghanistan cũng như các quốc gia khác trong khu vực đều là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố và Bắc Kinh đang hợp tác với Kabul trong cuộc chiến chống khủng bố. 

Khu vực tại tỉnh Badakhshan, Afghanistan, được cho là nơi Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự

Cũng theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Afghanistan, hợp tác giữa nước này và Trung Quốc có tầm nhìn rộng nhưng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Afghanistan hiện vẫn chưa được thảo luận.

Trước đó, phủ nhận các cáo buộc của Nga về việc Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự tại Afghanistan, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết: "Vấn đề một số nước cho rằng Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự ở Afghanistan là vô căn cứ. Hai nước đang hợp tác an ninh bình thường. Trung Quốc cũng như các nước khác đang hỗ trợ Afghanistan trong phòng và chống khủng bố".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian

Trung Quốc từ lâu đã lo ngại tình trạng bất ổn ở Afghanistan có thể lan sang khu vực Tân Cương, Tây Tạng, nơi có người Hồi giáo Uighur. Trung Quốc đánh giá, do các tay súng Hồi giáo gây ra tình trạng bất ổn dẫn tới hàng trăm người chết trong những năm gần đây.

Trung Quốc đã xây dựng căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên ở Djibouti, đông Phi vào năm ngoái. Trung Quốc cũng từng phủ nhận xây dựng căn cứ quân sự tại các quốc gia khác nhưng Mỹ cho rằng Trung Quốc vẫn đang tiếp tục xây mới và Pakistan là địa điểm có khả năng.