64 thường dân Iraq, Syria thiệt mạng trong hoạt động của liên quân do Mỹ dẫn đầu

ANTD.VN -Quân đội Hoa Kỳ thừa nhận, năm ngoái, 64 thường dân Iraq và Syria đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

64 thường dân Iraq, Syria thiệt mạng trong hoạt động của liên quân do Mỹ dẫn đầu ảnh 1

Các chiến đấu cơ của Mỹ tham chiến ở Syria

Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ (CENTCOM) đã thừa nhận rằng, trong năm qua, các cuộc tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq và Syria nhằm diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã gây ra cái chết cho 64 thường dân.

"Trong năm qua, 24 cuộc không kích của Mỹ ở Iraq và Syria đã gây ra sự cố đáng tiếc, khi gây ra cái chết cho 64 thường dân, và làm bị thương 8 người khác", công bố của CENTCOM ngày 9-11 cho biết.

Lực lượng quân đội Hoa Kỳ và một số quốc gia Ả Rập đã tiến hành các cuộc không kích diệt IS tại Syria vào năm 2014.

Tuy nhiên, sự can thiệp của Mỹ vào Syria chủ yếu là nhằm lật đổ chính quyền Assad, và loại bỏ ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông, chứ không phải để tiêu diệt IS. Điều này đã dẫn tới việc IS vẫn sống dai dẳng, và gây ra nhiều tội ác.

Máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích chống lại IS ở Iraq kể từ tháng 8-2014, và kéo theo một số quốc gia phương Tây khác tham gia chiến dịch không kích này.