6 máy bay Tu-22M3 phá hủy kho vũ khí hóa học của IS ở Raqqa

ANTD.VN -6 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga vừa ném bom phá hủy nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), tiêu diệt hàng loạt các phần tử khủng bố tại thành phố Raqqa, Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 6 máy bay Tu-22M3 đã cất cánh từ sân bay ở Nga và bay qua không phận một vài nước để tấn công Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở các cơ sở miền đông nam, bắc và tây bắc thành phố Raqqa.

Các máy bay ném bom được hộ tống bởi chiến đấu cơ Su-35C và Su-30SM, cất cánh từ căn cứ Hmeimim, Syria. Tất cả các máy bay đều đã thực hiện tốt nhiệm vụ và trở về căn cứ an toàn.

Máy bay ném bom Tu-22M3 thường xuyên xuất hiện tại Syria trong thời gian qua

Các máy bay ném bom Tu-22 đã phá hủy được một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học ở miền tây bắc Raqqa, một kho chứa vũ khí và đạn dược cũng như một trại lính lớn của IS. Nga cho biết,  các máy bay trinh sát không người lái đã ghi nhận việc rất nhiều phần tử khủng bố thiệt mạng trong các cuộc không kích này.

Vào hôm 8-8, Nga cũng mới triển khai 6 máy bay Tu-22M3 đến ném bom IS ở gần Palmyra, phá hủy một trung tâm chỉ huy, một nhà kho vũ khí dưới mặt đất cũng như nhiều xe cơ giới gắn vũ khí của IS.

Video Tu-22M3 ném bom IS ở Raqqa: