6 máy bay quân sự Mỹ tuần tra gần bãi cạn Scarborough

ANTĐ - Sau khi tham gia tập trận chung với Philippines, một đội sáu máy bay quân sự Mỹ đã tiến hành cuộc tuần tra đầu tiên gần khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

 

Một chiếc máy bay A-10C Thunderbolt của quân đội Mỹ
Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ ra thông cáo cho biết, 4 chiếc A-10C Thunderbolt và 2 chiếc HH-60G Pave Hawk đã cất cánh từ căn cứ không quân Clark trên đảo Luzon của Philippines hôm 19-4, bay ngang qua không phận quốc tế, đến gần bãi cạn Scarborough, chỉ cách Philippines 230km về phía tây.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo các vùng trời và vùng biển mở phù hợp với luật pháp quốc tế. Điều đó cực kỳ quan trọng. Kinh tế quốc tế phụ thuộc vào nó - thương mại tự do phụ thuộc vào khả năng của chúng ta vận chuyển hàng hóa”, Đại tá Larry Card, chỉ huy phi đội nói.

Chuyến bay trên diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng ở Biển Đông do những đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở vùng biển này.

Bãi cạn Scarborough là tâm điểm trong tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines, nhưng đã bị Trung Quốc chiếm giữ từ cách đây hơn 4 năm. Từ đó đến nay Bắc Kinh đã gia tăng sự hiện diện trên bãi cạn này.

Các quan chức tại Manila lo ngại rằng Trung Quốc có thể đang biến bãi cạn Scarborough thành một đảo nhân tạo khác. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, việc triển khai các khẩu đội tên lửa trên bãi cạn này sẽ đe dọa không chỉ quân đội Philippines, mà cả lực lượng Mỹ đóng tại nước này.

Đáp lại những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ đã gia tăng các chiến dịch “tự do hàng hải” ở vùng biển này, với hai chuyến tuần tra vào tháng 10-2015 và tháng 1 năm nay, đến sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép.

Chuyến bay của các máy bay quân sự Mỹ đến gần bãi cạn Scarborough diễn ra vào lúc Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague (Hà Lan) dự kiến sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông vào tháng tới.