5 cường quốc thế giới quyết không từ bỏ vũ khí hạt nhân

ANTĐ -  5 cường quốc hạt nhân thế giới (Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc) sẽ không ngồi vào bàn đàm phán về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân và muốn giữ nó trong học thuyết quân sự của mình, bà Angela Kane, đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về vấn đề giải trừ vũ khí phát biểu vào hôm 8-12.

“Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng các cường quốc hạt nhân sẽ tiếp tục giữ vũ khí hạt nhân trong học thuyết quân sự của mình”, bà Kane phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo bên lề Hội nghị Vienna về tác động của vũ khí hạt nhân đến con người.

Nhóm 5 cường quốc trên cũng là Thường trực Hội đồng Uỷ ban Liên Hợp Quốc, hay còn gọi là nhóm P5. Bà Kane cho biết Moscow và Washongton vẫn đang nắm giữ số lượng lớn vũ khí hạt nhân trên thế giới và yêu cầu cả 5 nước cần đóng góp nhiều hơn cho việc loại bỏ vũ khí hạt nhân trên thế giới.

Nhóm P5 hiện chỉ hứa hạn chế chứ không loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Cả 5 nước mới chỉ kí Hiệp ước Chống phổ biến vũ khí hạt nhân, vốn được cho là bước đầu trong việc xoá bỏ hoàn toàn các loại vũ khí hạt nhân và vũ khí nói chung.  Ngoại trừ nhóm P5, trong vòng vài thập kỉ qua, các nước khác như Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên đều đã thực hiện các vụ thử vũ khí hạt nhân, trong khi Israel cũng bị nghi ngờ có sở hữu một kho vũ khí hạt nhân.

Theo bà Kane, Nga và Mỹ đều đã tỏ ra hợp tác trong việc hạn chế sức mạnh hạt nhân, tuy nhiên, mối quan hệ này không bền vững như trước do những căng thẳng chính trị gần đây giữa 2 nước. Cụ thể, số đầu đạn hạt nhân sẵn sàng triển khai của Nga và Mỹ đều tăng lên sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine nổ ra. Ngoài ra, cả 2 nước cũng tuyên bố kế hoạch hiện đại hoá các loại vũ khí hạt nhân của mình, trong đó, Nga đề ra mục tiêu nâng cấp thành công 100% lực lượng hạt nhân chiến lược vào năm 2020 và Mỹ đã sẵn sàng đầu tư 1.000 tỉ USD cho những vũ khí hạt nhân của mình trong tương lai.