2 trực thăng quân sự Mỹ va chạm tại Hawaii, 12 người mất tích

ANTĐ - Lực lượng tuần duyên Hawaii đang tìm kiếm và cứu hộ sau khi 2 máy bay quân sự của Mỹ được cho là đã đâm vào nhau và chìm xuống đáy biển ở phía bắc đảo Oahu.

2 máy bay trực thăng này cất cánh từ căn cứ lính thuỷ đánh bộ Mỹ ở vịnh Kaneohe, và có 6 người trên mỗi chiếc, theo hãng tin CBS News.

Hiện đội cứu hộ chưa tìm ra bất kì thi thể hay người sống sót nào 

Các nhân viên cứu hộ đã đến được khu vực hiện trường vào đêm 14-1 (theo giờ Mỹ), sau khi lần lượt phát hiện ra các mảnh vỡ của máy bay và các vệt dầu loang có lửa cháy trên mặt nước, cách bờ biển Haleiwa 2,5km. Tuy nhiên, chưa có người sống sót hay thi thể nào được tìm ra.
Hoạt động cứu hộ bị ảnh hưởng nhiều bởi các đợt sóng cao đến 12m và gió mạnh.

Vào hồi tháng 5-2015, một trực thăng quân sự MV-22 Osprey chở theo 22 người của Mỹ cũng đã rơi tại căn cứ không quân Bellows của Mỹ ở chính đảo Oahu này. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra trên đất liền nên đội cứu hộ dễ dàng xác định vị trí hơn, mặc dù vụ việc cũng làm 12 lính thủy quân lục chiến bị thương, trong đó 1 người thiệt mạng.