2 tàu Hải quân Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan

ANTD.VN - Quân đội Mỹ đã điều 2 tàu hải quân di chuyển qua eo biển Đài Loan vào ngày 22-5, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội Mỹ cho hay.

 Tàu khu trục USS Preble của Hải quân Mỹ

Việc di chuyển được thực hiện bởi tàu khu trục USS Preble và tàu chở dầu Walter S. Diehl của Hải quân Mỹ, theo Reuters.

“Việc di chuyển của các tàu qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, ông Clay Doss, phát ngôn viên của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, cho biết trong một tuyên bố.

Chuyến đi của tàu Hải quân Mỹ được Đài Loan (Trung Quốc) xem là dấu hiệu ủng hộ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh xích mích ngày càng tăng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, Reuters cho hay.

Ông Doss cho biết tất cả các tương tác đều an toàn và chuyên nghiệp, theo Reuters.

Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Hồi tháng 4-2019, Mỹ cũng điều các tàu khu trục William P. Lawrence và Stethem qua eo biển Đài Loan để thể hiện cam kết của Washington đối với hoạt động tự do hàng hải trong khu vực.