11 máy bay Trung Quốc rầm rập bay sát đảo Okinawa Nhật Bản

ANTĐ - Nhật Bản vừa ra lệnh cho hàng loạt chiến đấu cơ xuất kích sau khi phát hiện 11 máy bay Trung Quốc đang bay gần đảo Okinawa của nước này trong một cuộc tập trận.

“6 máy bay Trung Quốc đã bay ở vùng biển giữa đảo Okinawa và Miyako miền nam Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.700km về phía tây bắc”, hãng tin DPA cho hay.

11 máy bay Trung Quốc đang tham gia một cuộc tâp trận tấn công tầm xa 

Người phát ngôn của không quân Trung Quốc cho biết, một vài chiếc máy bay bao gồm 4 máy bay ném bom H-6K, máy bay thu thập thông tin Tu-154 và máy bay do thám Y-8 đang tham gia vào một cuộc tập trận vào hôm 27-11 nhằm cải thiện khả năng tấn công tầm xa. Ngoài ra, còn 4 máy bay ném bom H-6 khác và một máy bay Y-8 đã bay trở về Trung Quốc nhưng không bay lọt giữa 2 đảo của Nhật Bản.
Theo hãng tin DPA, đây là lần đầu tiên từ hồi tháng 7-2015, máy bay Trung Quốc thực hiện các chuyến bay tầm xa và không xâm phạm vào không phận của Nhật.
Việc Nhật Bản phải ra lệnh cho chiến đấu cơ xuất kích đề phòng máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận không còn là điều lạ. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, nước này đã ra lệnh cho chiến đấu cơ của mình xuất kích 117 lần trong giai đoạn từ tháng 7 đến 9-2015 để chặn máy bay Trung Quốc, nhiều hơn số lượng 103 lần mà nước này đã phải thực hiện và cùng kì năm ngoái, tuy nhiên, chưa vượt quá mức kỉ lục vào cuối năm 2014 với 164 lần.
Nhật Bản và Trung Quốc vẫn luôn căng thẳng do tranh chấp chủ quyền của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Các tàu tuần tra và máy bay của 2 nước có nền kinh tế lớn nhất châu Á vẫn thường xuyên xuất hiện cùng lúc gần quần đảo này, khiến nảy sinh nhiều lo ngại rằng nó có thể tạo ra đối đầu.