Quán quân Olympic Jin Jong-oh giao hữu với các tay súng Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 4-12 tới, xạ thủ người Hàn Quốc 4 lần vô địch Olympic - Jin Jong-oh sẽ tham dự lễ trao thưởng, tham gia bắn biểu diễn, thi đấu giao hữu, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cùng các xạ thủ Việt Nam tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018. 

Nhận lời mời của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, xạ thủ người Hàn Quốc, Jin Jong-oh - 4 lần vô địch Olympic, sẽ đến Hà Nội trong chuyến đi nhằm "truyền lửa" cho các xạ thủ Việt Nam.

Theo kế hoạch, Jin Jong-oh sẽ đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 13h ngày 30-11. Vào 9h ngày 3-12, xạ thủ này sẽ có buổi giao lưu tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội - nơi đông đảo xạ thủ đang thi đấu môn bắn súng trong chương trình thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018.

Jin Jong Oh (trái) và Hoàng Xuân Vinh từng so tài quyết liệt tại Olympic 2016

Ngày 4-12, nhà đương kim vô địch Olympic này sẽ tham dự lễ trao thưởng cho các tay súng đoạt giải tại đại hội và tham gia bắn biểu diễn, thi đấu giao hữu, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cùng các xạ thủ Việt Nam trước khi về nước ngày 7-12.

Với việc 4 lần vô địch Olympic, trong đó có 3 lần liên tiếp vô địch ở nội dung thi đấu 50m súng ngắn nam, Jin Jong-oh là VĐV bắn súng có thành tích cá nhân thành công nhất tại Olympic.

Jin Jong Oh (thứ ba từ trái sang) cũng thường xuyên giao lưu, giúp đỡ tuyển bắn súng Việt Nam khi sang Hàn Quốc tập huấn

Anh cũng là bạn của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, từng nhiều lần giao lưu, hỗ trợ đội tuyển bắn súng Việt Nam khi đội sang Hàn Quốc tập huấn.

Tại Olympic 2016, Xuân Vinh từng vượt qua Jin Jong-oh (xếp hạng 5 chung cuộc) và nhiều xạ thủ tên tuổi khác để giành chức vô địch 10m súng ngắn hơi nam. Đến chung kết 50m súng ngắn nam, Xuân Vinh giành HCB còn Jin Jong-oh giành HCV, sau cuộc đấu cân não.