Quân nổi dậy Syria "chê" Mỹ cung cấp ít vũ khí

ANTĐ - Lực lượng nổi dậy chiến đấu với quân đội Syria và đồng minh ở miền nam tỉnh Aleppo cho biết, họ đã nhận được thêm các lô vũ khí mới từ Mỹ như tên lửa chống tăng và đạn dược, tuy nhiên số lượng là quá ít ỏi.

Những phần tử nổi dậy từ 3 nhóm đồng minh với lực lượng Quân đội Tự do Syria (FSA) vừa xác nhận với hãng tin Reuters rằng, từ khi quân đội Syria, cùng các binh lính Iran cũng như nhóm chiến binh Hezbollah mở đợt tấn công vào tỉnh Aleppo hôm 16-10, họ đã nhận được các đợt hàng tiếp tế vũ khí từ Mỹ, tuy nhiên, số lượng này là không đủ để chống đỡ mọi cuộc tấn công.

Mỹ hỗ trợ vũ khí để quân nổi dậy chống lại chính phủ Syria

Một vài nhóm nổi dậy khác chống lại chính phủ Tổng thống Assad đã được cung cấp vũ khí qua Thổ Nhĩ Kì, vốn là chương trình hỗ trợ cho kế hoạch của Mỹ và bao gồm cả việc xây dựng một trung tâm tình báo.

Theo Rami Abdulrahman, giám đốc của Tổ chức Giám sát quyền con người Syria (SOHR), quân nổi loạn đã bắn trúng ít nhất 11 xe tăng của quân đội chính phủ bằng các tên lửa chống tăng do Mỹ cung cấp gần Aleppo vào hôm 16-10. Đối đầu ở Aleppo cũng đã khiến khoảng 70.000 người dân Syria phải rời bỏ khu vực này trong 3 ngày qua.

Cách đó ít hôm, ngày 12-10, hãng tin CNN cũng dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, một phi đội máy bay vận tải C-17 Globemaster III đã thả số đạn dược và thiết bị quân sự trong 112 kiện hàng cho các tay súng đối lập dưới mặt đất thuộc một nhóm do Mỹ tuyển chọn và được Washington gọi là “Liên minh Arap Syria” (SAC) ở tỉnh Hasakah, miền bắc Syria.