Quân nổi dậy sử dụng vũ khí Mỹ giết chết hơn 20 lính Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 5-6, một nhóm các tay súng nổi dậy được trang bị súng phóng lựu do Mỹ chế tạo đã bất ngờ tấn công một đoàn xe của lục quân Ấn Độ ở miền bắc nước này, làm ít nhất 20 binh lính thiệt mạng.

Hai chiếc xe tải của Trung đoàn bộ binh Dogra số 6, lục quân Ấn Độ, đang di chuyển qua khu rừng thuộc bang Manipur giáp biên giới với Myanmar, thì bị một toán lính nổi dậy phục kích làm ít nhất 20 lính thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất vào các lực lượng an ninh Ấn Độ trong vòng 2 thập kỷ qua. Quân đội nước này đang mở một cuộc điều tra. Hàng trăm binh lính hiện đang được triển khai truy tìm những kẻ tấn công trên toàn bộ khu vực hẻo lánh này.

Một nhóm gồm 3 tổ chức nổi dậy – Hội đồng xã hội chủ nghĩa dân tộc Nagaland (tổ chức Khaplang), lực lượng Kanglei Yawol Kanna Lup, và đảng cộng sản Kangleipak – đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này. Tuy nhiên, chưa có kẻ tấn công nào bị bắt giữ.

Lực lượng an ninh Ấn Độ vận chuyển thi thể một binh sĩ thiệt mạng hôm 5-6

Các cửa khẩu biên giới tại khu vực đã bị đóng, nhưng do khu rừng núi này có nhiều đường mòn nên các tay súng nổi dậy hoàn toàn có thể đã chạy trốn sang lãnh thổ Myanmar.

Theo các nguồn tin quân sự Ấn Độ, trong khi đến thời điểm này, chưa nắm bắt được nhiều thông tin, nhưng một điều rõ ràng là các tay súng nổi dậy đã sử dụng các bệ phóng rocket do Mỹ chế tạo để tấn công đoàn xe trên.

Ngoài súng phóng lựu, những kẻ tấn công còn sử dụng cả các thiết bị nổ tự tạo và súng máy.

Theo hãng thông tấn Sputnik, việc vũ khí Mỹ được các lực lượng nổi dậy sử dụng tràn lan ở nhiều nơi là do các lực lượng an ninh Iraq và quân đội Mỹ đã để số lượng lớn vũ khí Mỹ rơi vào tay lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tháng trước, IS đã giành được quyền kiểm soát thành phố Ramadi ở Iraq và đã kiểm soát được một kho vũ khí lớn do quân đội Mỹ để lại. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, thừa nhận rằng: “6 chiếc xe tăng Mỹ đã bị bỏ lại, ngoài ra còn một số lượng tương tự pháo, một số lượng lớn xe bọc thép chở quân, và khoảng 100 xe bọc thép bánh hơn Humvee, cùng nhiều loại súng ống hiện đã nằm trong tay IS".

Đây là bài họ về những rủi ro trong việc cung cấp số lượng lớn vũ khí tới các khu vực xung đột, vì chúng có thể rơi vào tay đối phương một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang vận chuyển những lô vũ khí mới cho quân đội Iraq.