Quán nhậu chuyên bán động vật quý hiếm

ANTĐ - Sáng 27-9, các ngành chức năng Tp Quy Nhơn (Bình Định) đã lập thủ tục hồ sơ và thả 4 cá thể cheo cheo (có tên khoa học là Tragulus Javanicus) là động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB và tiêu hủy 2 cá thể cùng loại tại một khu rừng tự nhiên ở xã Phước Mỹ, Tp Quy Nhơn.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 26-9, trong quá trình kiểm tra, Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước và Tp Qui Nhơn đã phát hiện tại quán nhậu 3 cây Xoài (ở khu vực 2, phường Nhơn Bình, Tp Qui Nhơn) và do bà Ngô Thị Xuân Phương (57 tuổi) làm chủ đang nuôi nhốt 6 cá thể cheo cheo nói trên, với tổng trọng lượng khoảng 11 kg. Hạt đã lập biên bản tịch thu và đưa về Hạt. Tuy nhiên, đến rạng sáng 27-9, do bị thương khá nặng trước đó nên 2 trong 6 cá thể cheo cheo này đã tử vong.

Con cheo cheo

Quán nhậu này đã từng bị Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Tp Qui Nhơn kiểm tra và lập biên bản yêu cầu làm cam kết không kinh doanh buôn bán thịt động vật rừng. Công an Tp Quy Nhơn đang xem xét hình thức xử lý đối với chủ quán Ngô Thị Xuân Phương.