ANTĐ - Ngày 13-4, báo chí địa phương dẫn lời các nguồn tin thuộc chính phủ Đức cho biết, nước này có thể sẽ từ chối bán 800 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 cho Saudi Arabia.
ANTĐ - Ngày 11-2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về việc Nhật Bản khẳng định sẽ sử dụng quyền phòng thủ tập thể và cho rằng, nước này không nên gây ra sự bất ổn định tại khu vực Đông Bắc Á.
ANTĐ - Ngày 3-2, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo phản đối mọi hành động dẫn đến một cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan khi mà lực lượng biểu tình chống chính phủ vẫn tuyên bố đẩy mạnh hoạt động biểu tình sau cuộc bầu cử bị gián đoạn vừa qua.
ANTĐ - Phát biểu trước báo giới ngày 12-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã lên án việc Trung Quốc đơn phương áp đặt các biện pháp hạn chế đánh bắt cá ở Biển Đông, theo đó yêu cầu các tàu cá nước ngoài phải xin phép nhà chức trách Trung Quốc trước khi đánh bắt hoặc thăm dò cá tại 2/3 diện tích vùng biển này.
ANTĐ - Nhà chức trách Thái Lan ngày 8-1 cho biết, 14.880 cảnh sát và binh sĩ sẽ được triển khai tại Bangkok trong tuần tới để đối phó với chiến dịch nhằm làm “tê liệt” thành phố vào ngày 13-1 của người biểu tình chống chính phủ.
ANTĐ - Ngày 5-12, phát biểu trước khoảng 60 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ ở Bắc Kinh, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã thảo luận thẳng thắn về vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Trung Quốc mới thiết lập trên Biển Hoa Đông trong cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ vào ngày 4-12 với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Biden nói rằng, vùng ADIZ đã gây ra quan ngại sâu sắc trong khu vực và việc đơn phương thay đổi hiện trạng là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi kêu gọi Bắc Kinh cần có các hành động hạ nhiệt căng thẳng.
ANTĐ - Hôm qua 28-11, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, Philippines bày tỏ quan ngại Trung Quốc có thể lập vùng nhận dạng phòng không tương tự trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
ANTĐ - Truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa đưa tin về chuyến bay tuần tra đầu tiên của không quân nước này, sau khi vạch ra vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, trong đó có cả quần đảo Senkaku của Nhật Bản.
ANTĐ - Ngày 2-11, Nhật Bản và Nga đã tổ chức cuộc đối thoại chung đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao hai nước và đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương, khi mà cả hai nước đều đang thận trọng theo dõi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
ANTĐ - Ngày 24-10, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, nước này sẽ sẵn sàng mở gói thầu mới mua một hệ thống phòng không, nếu không đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu Cơ khí chính xác Trung Quốc (CPMIEC).
ANTĐ - Ngày 2-10, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bảo vệ quyết định của mình đàm phán với Trung Quốc về kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa HQ-9, bất chấp những phản đối từ đồng minh Mỹ.
ANTĐ - Ngày 25-9, Mỹ đã hoàn thành việc triển khai của chiếc máy bay cánh quạt nghiên MV-22 Osprey cuối cùng, tại tỉnh cực nam Okinawa của Nhật Bản, gây nên mối quan ngại của người dân địa phương về kế hoạch triển khai gây tranh cãi này.
ANTĐ - Ngày 29-8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria và tình hình Syria hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết:
ANTĐ - Ngày 21/08, Thông tấn xã trung ương Đài Loan CNA (Central News Agency) đã đăng tải bài viết, trong đó có trích dẫn những cảnh báo của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đối với Trung Quốc.
ANTĐ - Chính quyền của tổng thống Mỹ Barack Obama đã đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với lệnh bắt giữ những nhà lãnh đạo hàng đầu tổ chức Anh em hồi giáo Ai Cập.
ANTĐ - Ngày 3-7, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị khoan thăm dò khí đốt tại khu vực tranh chấp ở Biển Hoa Đông.
ANTĐ - Áo đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này để yêu cầu giải thích về những thông tin cáo buộc Washington nghe lén các văn phòng và đại sứ quán các nước châu Âu.
ANTĐ - Ngày 27-6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã cam kết với Philippines rằng Nhật Bản sẽ ủng hộ nước này trong việc bảo vệ các vùng lãnh thổ tranh chấp trên biển Đông.
ANTĐ - Mới đây trong một cuộc họp tại Geneva, Thụy Sỹ, Chủ tịch hội đồng nhân quyền LHQ Navi Palay đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc sử dụng máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu khủng bố và các hoạt động quân sự khác; thêm vào đó là việc ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới sở hữu loại vũ khí tấn công mới này.