ANTĐ - Phương Tây đang cố gắng tạo ra áp lực với chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad để tạo điều kiện cho việc can thiệp quân sự, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu vào hôm 2/6.
ANTĐ - Hôm qua 2-6, trả lời phỏng vấn giới truyền thông từ Shangri-La lần thứ 13 tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, David Johnston cho biết, quan điểm của ông là ủng hộ cáo buộc của người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel về việc chính quyền Trung Quốc đang có những hành động gây bất ổn trong khu vực Biển Đông.
ANTĐ - Báo Inquirer của Philippines ngày 30-5 đăng tải bài viết nói rằng, xuất phát từ những quan ngại về an ninh và chủ quyền, các nước như Philippines, Mỹ và các quốc gia trong khối ASEAN cần phải hành động ngay để ngăn chặn âm mưu Trung Quốc xây dựng căn cứ ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bởi đây sẽ là mối đe dọa an ninh cho cả khu vực.
ANTĐ - Ông Trần Đình Nhã Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 có thể là bước lùi chiến lược của Trung Quốc và sự việc này đều nằm trong tính toán của Trung Quốc.
ANTĐ - Trong cuộc họp báo tại Washington ngày 27-5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki (ảnh) đã bày tỏ quan điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ trước tình hình căng thẳng leo thang trên Biển Đông: “Mỹ vẫn hết sức quan ngại về các hành động hăm dọa đầy nguy hiểm của Trung Quốc đối với các tàu đang hoạt động trên Biển Đông”.
ANTĐ - Ngày 14-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ sự quan ngại và yêu cầu giải thích việc chính quyền Kiev sử dụng máy bay trực thăng mang logo của Liên Hợp Quốc trong chiến dịch đặc biệt ở đông nam Ukraine.
ANTĐ - Ngày 14-5, Bộ Ngoại giao Australia đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ việc đang diễn ra trên Biển Đông làm gia tăng tình hình căng thẳng ở khu vực.
ANTĐ - Ngày 12-5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố thẳng với Bắc Kinh rằng những động thái đưa giàn khoan thăm dò khai thác dầu và tàu bè của Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp với Việt Nam là hành động khiêu khích.
ANTĐ - Hãng Kyodo đưa tin ngày 12/5, Nhật Bản đã bày tỏ ủng hộ lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thực hiện kiềm chế và giảm leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam, sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) trái phép trong vùng biển Việt Nam.
ANTĐ - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 9-5 khẳng định, Nhật Bản coi hành động hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc gần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động đơn phương và khiêu khích an ninh khu vực.
ANTĐ - Ngày 8-5, Người phát ngôn của Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra quan điểm về những diễn biến căng thẳng ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 vào hoạt động trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, cũng như việc các tàu thuyền nước này, trong đó có tàu quân sự, uy hiếp, gây hại cho các tàu thuyền Việt Nam.
ANTĐ - Ngày 8-5, một nguồn tin chính phủ Pháp cho biết, nước này sẽ không xem xét hợp đồng bán các tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng trị giá 1,2 tỷ euro (1,66 tỷ USD) cho Nga trước tháng 10 tới theo dự kiến trước đó, do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
ANTĐ - Trên trang web của Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain ngày 7-5 đã đăng tải thông tin về vụ Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, ngang ngược đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 vào vùng biển Việt Nam. Trong đó nêu rõ, việc Trung Quốc đặt giàn khoan thăm dò dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam cùng với việc triển khai hàng chục tàu hải quân để hậu thuẫn cho hành động mang tính khiêu khích là đáng quan ngại và chỉ làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông.
ANTĐ - Sau khi chính thức có thông tin tàu Trung Quốc đâm và phun vòi rồng vào tàu Việt Nam trên vùng biển Việt Nam mà Bắc Kinh đặt giàn khoan trái phép, nhiều chuyên gia về an ninh và đối ngoại quốc tế cùng chung quan điểm cho rằng, hành động của Trung Quốc là nguy hiểm.
ANTĐ - Trong cuộc họp báo ngày 8-5, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản ông Yoshihide Suga (ảnh) bày tỏ quan ngại về việc tàu Trung Quốc đâm và phun vòi rồng vào tàu Việt Nam.
ANTĐ - Ngày 7/5, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về các hành động của tàu Trung Quốc ở Biển Đông, coi đó là cách hành xử nguy hiểm.
ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp tục bày tỏ quan ngại của Nhật Bản về việc Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
ANTĐ - Ngày 22-4, chính phủ Thụy Điển đã tuyên bố họ sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng hàng năm trong vòng 10 năm tới, với viện dẫn là do cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine và diễn biến ''đáng quan ngại'' tại Nga.