“Quân Nga tràn sang”, Tổng thống Ukraine triệu tập họp hội đồng an ninh khẩn cấp

ANTĐ - Ngày 28-8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố rằng "quân đội Nga đã xâm nhập vào Ukraine" và triệu tập một cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia khẩn cấp, để đối phó với “tình hình ngày càng nghiêm trọng” ở miền đông nước này.

Tổng thống Poroshenko, người vừa có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin 2 ngày trước đó nhằm làm giảm bớt căng thẳng tại Ukraine, cho rằng Kiev có thể sẽ sớm kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo trang website chính thức của tổng thống, ông Poroshenko cũng đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để tổ chức một cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia nhằm đối phó với tình hình tại miền đông nước này.

Tuyên bố của Tổng thống Poroshenko được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc nhiều đoàn xe quân sự của Nga đã vượt qua biên giới vào Ukraine 3 ngày trước đó, để mở một mặt trận mới trong cuộc chiến ở miền đông nam Ukraine, nơi quân nổi dậy dường như đã kiểm soát được thị trấn Novoazovsk.

“Quân Nga tràn sang”, Tổng thống Ukraine triệu tập họp hội đồng an ninh khẩn cấp ảnh 1
Đoàn xe bọc thép của Nga 


Trong khi đó, trên trang mạng xã hội Twitter, Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine cho rằng: "Hôm qua, các binh lính Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Novoazovsk,” đồng thời khẳng định rất nhiều ngôi làng xung quanh cũng đã bị chiếm giữ.

Sáng nay (28-8), một phóng viên AP đã đến các trạm kiểm soát do quân ly khai kiểm soát ở vùng ngoại ô thị trấn Novoazovsk và được thông báo là không thể vào thị trấn được. Một trong số quân ly khai nói rằng không có cuộc giao tranh nào trong thị trấn này.

Novoazovsk, nằm trên tuyến đường nối Nga với bán đảo Crimean, là nơi đã diễn ra các cuộc pháo kích ác liệt trong 3 ngày qua, và quân nổi dậy đã tiến vào giành quyền kiểm soát thị trấn từ hôm 27-8.

“Quân Nga tràn sang”, Tổng thống Ukraine triệu tập họp hội đồng an ninh khẩn cấp ảnh 2
Thị trấn Novoazovsk nằm bên biển Azov


Mặt trận mới tại miền đông nam này làm dấy lên lo ngại rằng, quân ly khai đang cố gắng tạo nên một đường kết nối trên bộ giữa Nga và Crimea. Nếu thành công, nó có thể tạo cho lực lượng này hoặc Nga kiểm soát được toàn bộ biển Azov và các mỏ khí đốt và khoáng sản tại đây.

Chính phủ Mỹ đã cáo buộc Nga dàn dựng một chiến dịch quân sự mới tại Ukraine, để giúp lực lượng nổi dậy mở rộng cuộc chiến của họ và triển khai tới đây nhiều xe tăng, bệ phóng tên lửa và xe bọc thép.

"Những cuộc xâm nhập này cho thấy một cuộc phản công từ Nga có thể được tiến hành ở Donetsk và Lugansk", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki cho biết hôm 27-8. Bà còn bày tỏ sự quan ngại về các đợt bàn giao các trang thiết trong đêm ở miền đông nam Ukraine, gần Novoazovsk, và cho rằng Nga đã không trung thực về hành động của mình, ngay cả với chính người dân của họ.