Quản lý lỏng lẻo, kém hiệu quả

ANTĐ - Trước báo động về vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề hiện nay, bà Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng (ĐBQH - TP Hà Nội) đã trả lời phỏng vấn của phóng viên ANTĐ tại hành lang Quốc hội sáng 7-11.

Bà Bùi Thị An trả lời PV phóng viên ANTĐ tại hành lang Quốc hội

- PV: Theo bà, giải pháp nào để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu kinh tế và làng nghề như hiện nay?

- Cần xem xét lại quy hoạch tổng thể làng nghề và những công nghệ xử lý rác thải, nước thải từ làng nghề; đồng thời phải kiểm tra lại tất cả những quy hoạch cũ, nếu thấy không thích hợp phải thay thế.

- PV: Làng nghề thì không thể tách khỏi các hộ gia đình và người dân vẫn sản xuất hàng hóa ngay tại nơi ở, từ đó dẫn đến ô nhiễm môi trường. Xử lý ô nhiễm môi trường đòi hỏi phải có công nghệ, theo bà nên giải quyết tình trạng này ra sao?

- Ta phải hiểu làng nghề đó là nghề trong làng. Do vậy, không thể tách ra thành cụm và như vậy sẽ trở thành khu nghề, chứ không còn là làng nghề nữa. Theo tôi, chúng ta phải áp dụng 2 loại công nghệ. Thứ nhất, lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý môi trường và có điều kiện thì áp dụng công nghệ hiện đại. Nếu không, chúng ta áp dụng các loại công nghệ thông thường như trồng cây cối và nhân giống các loại thực vật khác để bớt ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, cần lựa chọn công nghệ sản xuất phù hợp với môi trường.

- PV: Qua giám sát của Quốc hội cho thấy, việc quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Theo bà, cần giải quyết vấn đề này như thế nào và phương hướng trong thời gian tới?

- Giám sát phải quan tâm đến hiệu lực giám sát. Nếu giám sát mang tính chất hình thức thì vô nghĩa, rồi đâu lại vào đấy. Hậu kiểm phải được đặc biệt coi trọng và phải giao trách nhiệm rõ ràng cho người đứng đầu địa phương, hoặc người đứng đầu ngành nào đó, chứ hậu kiểm như hiện nay thì không thể đạt hiệu quả.

- PV: Xin cảm ơn bà!