Xét xử 17 thầy cô giáo "bòn rút" hàng tỷ đồng

Xét xử 17 thầy cô giáo "bòn rút" hàng tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 9-7, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trường Cao đẳng Nghề Phú Yên đối với các bị cáo Phan Văn Kích (SN 1958, nguyên hiệu trưởng), Nguyễn Hồng Phong (SN 1960, nguyên hiệu phó) và Hồ Thị Bích Hà (SN 1971, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ).
Xa nhưng yên tâm

Xa nhưng yên tâm

ANTĐ - Cậu con trai 4 tuổi bị ốm 2 ngày liền không đỡ, sau khi đưa đi khám tại phòng khám tư, chị Phạm Thị Hải (thị trấn Yên Viên, Hà Nội) quyết định đưa con đến BV Xanh Pôn điều trị. Chị Hải chia sẻ, lên BV tuyến thành phố cho… yên tâm.
Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân

Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân

ANTĐ - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận (số 21-KL/TW) Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
Cán bộ xã, thôn bắt tay trục lợi

Cán bộ xã, thôn bắt tay trục lợi

ANTĐ - Điều tra mở rộng vụ ông Đỗ Văn Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội nhận hối lộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: 
Giám đốc, phó giám đốc cùng “bòn rút” tiền của nhà nước

Giám đốc, phó giám đốc cùng “bòn rút” tiền của nhà nước

ANTĐ - Ngày 31-5, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng đối với nguyên giám đốc Xí nghiệp đá Mỹ Trang ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Cung cầu cùng có lợi

Cung cầu cùng có lợi

ANTĐ - aChủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tại cuộc Hội thảo “Giải pháp thị trường: thông điệp chính sách và thực tiễn doanh nghiệp” mới đây đã đưa ra hình ảnh ví von khá chuẩn xác. Theo ông, nền kinh tế nước ta hiện nay giống như tình trạng người bệnh “trước kia bị cao huyết áp, giờ lại tụt huyết áp, nếu không được cấp cứu kịp thời thì sẽ... chết”. Cao huyết áp đương nhiên là nguy hiểm, song tụt huyết áp còn đáng lo sợ hơn.
Các bị cáo xin được khoan hồng

Các bị cáo xin được khoan hồng

ANTĐ - Chiều qua 30-3, HĐXX (TAND TP Hải Phòng) đã chính thức ra quyết định tuyên phạt 9 bị cáo, bị Viện KSND Tối cao truy tố phạm vào một trong hai tội gồm:“Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sử dụng trái phép tài sản”. Đây là vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Tập đoàn Vinashin), gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản cho nhà nước.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Bình bị đề nghị mức án từ 19-20 năm tù

Nguyên Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Bình bị đề nghị mức án từ 19-20 năm tù

ANTĐ - Sáng qua 29-3, HĐXX vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Vinashin bước sang ngày thứ 3. Đại diện Viện Kiểm sát đã chính thức đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với ông Phạm Thanh Bình cùng 8 đồng phạm liên quan. 

Hàng trăm tỷ đồng trôi ra biển

Hàng trăm tỷ đồng trôi ra biển

ANTĐ - 8h sáng qua 27-3, TAND TP Hải Phòng đã chính thức mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thanh Bình (SN 1953 - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam, viết tắt là Tập đoàn Vinashin), cùng 8 đồng phạm liên quan đến vụ án này bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”…
Tổng thống Iran phải ra điều trần trước quốc hội

Tổng thống Iran phải ra điều trần trước quốc hội

ANTĐ - Các nhà lập pháp Iran đã triệu tập Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad điều trần trước Quốc hội về những chính sách điều hành, quản lý kinh tế và chính trị yếu kém, hãng thông tấn nhà nước Iran Fars cho biết.
Tìm chủ hàng

Tìm chủ hàng

ANTĐ - Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đang cầm tìm chủ sở hữu của 8 thùng hàng đồ chơi bằng nhựa, trị giá khoảng 50 triệu đồng, thu tại Bến xe Mỹ Đình.
Càng đẩy, càng chậm

Càng đẩy, càng chậm

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cùng nhìn lại 10 năm sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng nhận xét: “Tốc độ cổ phần hóa thời gian vừa qua là chậm, một phần do khủng hoảng, một phần vì để kéo dài quá do chỉ đạo thiếu quyết liệt”. Ông nhắc lại chuyện một tổng công ty làm ăn thua lỗ từ 20 năm nay mà vẫn chưa giải quyết xong. Dường như càng thúc đẩy thì “cỗ xe” cổ phần hóa càng chậm lại.
Doanh nghiệp “chấm điểm”

Doanh nghiệp “chấm điểm”

ANTĐ - Lần đầu tiên vấn đề quản lý vĩ mô trở thành một trong ba mối lo ngại nhất của cộng đồng doanh nghiệp tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam năm 2011, do Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính quốc tế và Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức tại Hà Nội. Báo cáo điều tra môi trường kinh doanh 2011 cho thấy, chỉ số cảm nhận của doanh nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua, trong đó 5 vấn đề ít được cải thiện nhất là: nguồn sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, khả năng tiếp cận ngoại tệ, tiếp cận đất đai - nguồn cung lao động và quản lý kinh tế vĩ mô.
Phòng ngừa hiệu quả

Phòng ngừa hiệu quả

ANTĐ - Qua nắm tình hình, Đội CSĐT kinh tế CAH Thanh Trì, Hà Nội kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm để đấu tranh và kiến nghị phòng ngừa có hiệu quả, không để xảy ra những đổ vỡ lớn về kinh tế trên địa bàn.
Cử tri muốn minh bạch về giá

Cử tri muốn minh bạch về giá

ANTĐ - Sáng 18-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Giá. Các ĐBQH đã đóng góp ý kiến nhằm điều chỉnh và bổ sung nhiều quy định mới cho phù hợp với sự vận động của quy luật giá trị và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của quản lý Nhà nước về giá cả, trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Chỉ làm một tuyến buýt nhanh

Chỉ làm một tuyến buýt nhanh

(ANTĐ) - Là thông tin được Sở GTVT Hà Nội cho biết. Theo đó, trong Dự án tăng cường năng lực giao thông đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2 do Ngân hàng Thế giới tài trợ, có hợp phần xây dựng 2 tuyến buýt nhanh (BRT) là  Lê Duẩn - Giải Phóng và Giảng Võ - Yên Nghĩa.