Quân ly khai tiêu diệt 7 lính dù Ukraine ở miền Đông

ANTĐ - Ngày 13-5, Cơ quan an ninh Ukraine cho biết, tổng số 7 binh sỹ nước này đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một trận giao tranh với lực lượng tự vệ ở gần thị trấn miền Đông Kramatorsk thuộc khu vực Donetsk.

Theo đó, một đoàn xe bọc thép thuộc Lữ đoàn cơ động đường không số 95 của Ukraine đã bị phục kích khi tiếp cận một cây cầu làm 6 lính dù thiệt mạng tại chỗ và 8 lính khác bị thương, trong đó có một người bị thương nặng đã không qua khỏi trong khi được trực thăng đưa tới bệnh viện.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, có 6 quân của chính quyền Kiev bị thiệt mạng, trong đó 2 người đã thiệt mạng khi một xe bọc thép bị tấn công và 4 người khác thiệt mạng trong trận đấu súng sau đó, và 8 lính khác bị thương.

Xe bọc thép của quân đội Ukraine triển khai tới miền Đông

“Tổng số 6 binh lính quân đội Ukraine đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng kéo dài. 8 binh lính khác bị thương với các mức độ khác nhau, trong đó có một người bị thương nặng,” bộ này cho biết trong một tuyên bố đăng trên website.

Theo tuyên bố, đoàn xe này bị tấn công ở huyện ngoại ô Slovyansk, cách thị trấn Kramatorsk khoảng 20km, vào chiều 13-5, với khoảng 30 phần tử ly khai sử dụng súng phóng lựu và vũ khí tự động. Trong vụ giao tranh này, một phần tử ly khai cũng bị thiệt mạng.

Tất cả những người bị thương và thiệt mạng đã được di tản khỏi hiện trường vụ giao trang. Trong khi đó, lực lượng tự vệ Donetsk trước đó cho biết, 2 xe bọc thép chở quân của quân đội Ukraine đã bị phá hủy.