Quản lý chặt từ cơ sở

ANTĐ - Khiển trách trưởng và phó trưởng công an phường trực ca đêm; phạt tối đa lỗi đối với quán karaoke mở quá giờ quy định, đồng thời đề xuất UBND quận thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh… là những chỉ đạo quyết liệt của Trưởng CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội được thông báo tại hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt, đối với vi phạm hành chính của một quán karaoke nằm trên đường Trần Khát Chân. 

Đêm đầu tiên kiểm tra, tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng phát hiện quán karaoke đó hoạt động quá giờ quy định; phân nửa số nhân viên nữ không có hợp đồng lao động và chưa thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú. Biên bản xử phạt hành chính được lập, với số tiền 12 triệu đồng. Ngay đêm hôm sau, công tác kiểm tra được tái thực hiện. Sau 24h, quán karaoke vẫn chưa đóng cửa, vẫn còn 2 phòng hát sáng đèn. Động thái đề xuất dừng kinh doanh đối với quán karaoke, xem xét trách nhiệm của chỉ huy CAP sở tại, bắt nguồn từ những vi phạm có hệ thống ấy.

Đơn vị bị “nêu” đích danh trước hội nghị giao ban, chắc chắn sẽ không được vui. Nhưng nếu suy nghĩ một cách tích cực, thì sự “nêu” danh ấy sẽ là cơ hội tốt để cấp cơ sở tự sửa mình, chấn chỉnh công tác quản lý. Hiệu ứng của việc nêu rõ vi phạm của chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng còn tạo được sự đồng thuận đối với công an 20 phường trên địa bàn và các đội nghiệp vụ: kết quả tốt phải được khen thưởng; và tồn tại, yếu kém phải bị phê bình, kỷ luật. Đó là biểu hiện của sự công bằng, nghiêm túc.

Biện pháp quyết liệt mà các đơn vị CAQ Hai Bà Trưng đang thực hiện: kiểm tra, xử lý nghiêm hàng quán, các cơ sở kinh doanh hoạt động quá giờ quy định, nằm trong chuỗi chỉ đạo của Giám đốc CATP đối với 29 công an quận, huyện, thị xã, xác định mục tiêu cụ thể là phòng ngừa phạm pháp hình sự, trọng án xuất phát từ các quán ăn - chơi đêm. Cùng với sự chủ động của từng địa bàn, CATP đã thành lập các tổ công tác đi khảo sát, kiểm tra những địa bàn, tuyến phố có hàng quán “trọng điểm” về hiện tượng hoạt động quá giờ quy định. Khi vi phạm bị phát hiện, biên bản được lập và thông tin sẽ được trao đổi ngay với chỉ huy công an cơ sở, để vừa có biện pháp xử lý tiếp theo với chủ thể vi phạm, vừa xác định trách nhiệm đối với cấp cơ sở. 

“Con nhà lành ít ai đi chơi, ăn đêm”, nhận định ấy hoàn toàn đúng đối với một lượng khách không nhỏ chỉ “lấy đêm làm ngày” trên địa bàn Thủ đô. Gây rối trật tự công cộng, án mạng, cướp tài sản, lừa đảo… rất nhiều những vi phạm - tội phạm đã hình thành từ các dịch vụ kinh doanh quá giờ quy định, ở mọi địa bàn. Cùng với công tác nghiệp vụ công an, thì chấn chỉnh - nghiêm cấm kinh doanh quá giờ quy định là biện pháp phòng ngừa xã hội hữu hiệu mà toàn lực lượng CATP Hà Nội đang triển khai. Làm nghiêm túc và duy trì dài hơi được biện pháp này, chắc chắn “mối nguy” tội phạm về đêm sẽ được giải tỏa.