Quân khu phía Tây Nga nhận 10 hệ thống phòng không Strela-10M4

ANTĐ - Người đại diện quân đội Nga, ông Oleg Kochetkov, cho biết, hơn 10 hệ thống tên lửa phòng không lưu động Strela-10M4 vừa gia nhập đơn vị phòng không của của quân khu phương Tây (Nga), đóng tại khu vực Leningrad, miền tây bắc Nga. 

“Các đơn vị phòng không Nga đều đang học cách sử dụng hệ thống này và sẽ có bài tập trận bắn đạn thật đầu tiên vào đầu năm sau”, ông Oleg Kochetkov cho hay.

 Hệ thống tên lửa phòng không lưu động Strela-10M4

Trước đó, có thông tin cho biết, quân khu phía Đông của Nga cũng đã nhận được các hệ thống Strela-10M4 vào mùa thu năm 2015 và một vài hệ thống này còn được được chuyển xuống các đơn bị ở miền nam đất nước.

Hệ thống phòng không Strela-10 được thiết kế để bảo vệ các vị trí chiến đấu hoặc binh sĩ mặt đất khỏi bị tấn công bởi các máy bay trực thăng hoặc chiến đấu cơ bay ở tầm thấp.

Strela-10M4 là một phiên bản hiện đại hơn của Strela-10, có khả năng tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu 24/24 ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu. Các hệ thống Strela-10M4 được trang bị 8 tên lửa đất đối không 9M333/9M37M/9M37MD và có tầm bắn 5.000m. Nó có thể hạ được mục tiêu ở độ cao tối đa 3.500m và đang bay ở tốc độ 420 m/s.

Hệ thống Strela-10M4 có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi bị tác động bởi hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Nó được đặt trên khung gầm bánh xích và mất 10 phút để lên đạn. Không như phiên bản Strela-10, Strela-10M4 được khắc phục nhiều lỗi kĩ thuật và nâng cấp rất dễ dàng.