Trung Quốc

Quan hệ với gái mại dâm để thử Viagra... giả

ANTĐ - Tờ Daily Mail (Anh) số ra mới đây đưa tin, các băng đảng sản xuất Viagra giả ở Hồ Nam, Trung Quốc đã sử dụng công nhân để thử nghiệm tác dụng của thuốc. Thậm chí, những nhân viên xa nhà còn được các băng đảng trả tiền để họ quan hệ tình dục với gái mại dâm.
Quan hệ với gái mại dâm để thử Viagra... giả  ảnh 1

Viagra giả được bán cùng với bao cao su tại một máy bán hàng tự động ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc

Thuốc  sản xuất từ… bột ngô

Một thành viên băng đảng sản xuất Viagra giả bị Công an Hồ Nam, Trung Quốc bắt giữ thời gian gần đây đã nói rằng, nhiều nhân viên đã xin nghỉ hoặc bị buộc thôi việc vì không chịu nổi áp lực. “Một số nhân viên thử thuốc bằng cách sử dụng Viagra giả khi quan hệ tình dục với vợ hoặc bạn gái. Nhân viên xa gia đình hoặc chưa có vợ được  trả tiền để thử nghiệm thuốc giả khi quan hệ tình dục với gái mại dâm. Ban đầu, họ rất hào hứng khi sử dụng thuốc nhưng sau đó xin nghỉ việc vì quá mệt mỏi. Ít nhất, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm thuốc trên người nên hiệu quả đã được chứng minh bằng thực tiễn”, một thành viên băng đảng cho biết.

Tờ South China Morning Post đưa tin, kết quả xét nghiệm cho thấy, các băng đảng tiến hành sản xuất Viagra giả bằng cách mua Sildenafil - một loại thuốc chống rối loạn cương dương, sau đó trộn với bột ngô, đóng gói vào bao bì, có in nhãn mác của công ty mà thực chất là băng đảng chuyên sản xuất thuốc giả có trụ sở tại Hồ Nam. Ban đầu, Viagra giả được pha trộn với tỉ lệ 1:1, thuốc chính hãng và bột ngô nhưng sau đó, số lượng thuốc Sildenafil thật đã được tăng tỉ lệ lên khi nhân viên báo cáo rằng, Viagra giả chưa thực sự mang lai hiệu quả mong muốn. “Có những trường hợp báo cáo rằng, sử dụng thuốc có tỉ lệ bột ngô cao không mang lại hiệu quả tốt. Chúng tôi đã điều chỉnh bằng cách tăng tỉ lệ Sildenafil lên và do đó, tác dụng tốt hơn”, thành viên băng đảng sản xuất Viagra giả cho biết thêm.

Bát nháo thị trường  thuốc giả 

Theo Công an Trung Quốc, kinh doanh Viagra giả đang bùng nổ trong những năm gần đây. Các cơ quan chức năng của nước này liên tiếp phát hiện, bắt giữ những vụ sản xuất, buôn bán Viagra giả quy mô lớn. Vào tháng 9 năm ngoái, Cảnh sát Quảng Đông đã thu giữ 1,5 triệu viên Viagra giả. Tính từ tháng 5-2014 đến nay, khoảng hơn 100 triệu viên Viagra giả đã được bán trôi nổi trên thị trường Trung Quốc và “xuất khẩu” ra thị trường nước ngoài. Năm ngoái, các quan chức hải quan Pháp cho biết, họ đã thu giữ 10 tấn thuốc giả bao gồm Aspirin, thuốc chống rối loạn cương dương và tiêu chảy. Một vài nguồn tin cho hay, số thuốc giả trên có xuất xứ từ Trung Quốc.

Không chỉ có Viagra giả, Trung Quốc còn phát hiện, thu giữ rất nhiều mặt hàng thuốc giả khác. Mới đây nhất, Công an Tĩnh Giang, Giang Tô đã phá vụ sản xuất thuốc giảm béo lớn với tổng giá trị sản phẩm lên đến 30 triệu NDT. Loại thuốc giảm béo có tên “Đường cong mỹ miều” đã được sản xuất và tiêu thụ ở gần 30 tỉnh thành trên khắp lãnh thổ Trung Quốc. 37 nghi can đã bị bắt giữ phục vụ điều tra. Người cầm đầu đường dây này là một phụ nữ trẻ, mới 24 tuổi. Truyền thông Trung Quốc cho hay, các cơ quan chức năng nước này đã phá hủy 10 cơ sở sản xuất, 1 dây chuyền đóng gói thuốc cùng hơn 2 triệu viên nang thuốc “Đường cong mỹ miều”. 

Được biết, thuốc giảm béo giả “Đường cong mỹ miều” bắt đầu được sản xuất từ cuối tháng 10-2014. Hoạt động mua bán thuốc chủ yếu diễn ra trên mạng Internet và các trang mạng xã hội. Khi bị phát hiện và bóc gỡ, mạng lưới bán thuốc giảm béo giả đã phát triển với quy mô rất lớn, có sự tham gia của hơn 600 người, bán được hơn 700 nghìn viên thuốc giả với lợi nhuận lên đến hàng chục triệu NDT.