Tòa thánh Vatican mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Tòa thánh Vatican mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

ANTD.VN - Tối 23-11 theo giờ địa phương, (rạng sáng 24-11 theo giờ Hà Nội), nhận lời mời của Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang đã thăm Tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis và gặp Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin.
Phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là nhân tố quan trọng

Phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là nhân tố quan trọng

ANTD.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào. 
Việt - Lào gắn bó mẫu mực hiếm có

Việt - Lào gắn bó mẫu mực hiếm có

ANTD.VN - Hôm nay 24-11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào trong 3 ngày.
Tam giác phát triển: Hợp tác tin cậy, toàn diện và lâu dài

Tam giác phát triển: Hợp tác tin cậy, toàn diện và lâu dài

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa ra thông cáo cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 9 (CLV-9), theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển được tổ chức vào ngày 23-11 tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

ANTD.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 15 đến 17-11-2016. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba

ANTD.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tới thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 15-17/11/2016. 
Việt Nam củng cố quan hệ với Liên bang Nga, Nhật Bản

Việt Nam củng cố quan hệ với Liên bang Nga, Nhật Bản

ANTD.VN - Trong hai ngày 13 và 14-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ thăm làm việc tại Liên bang Nga để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác kinh tế trọng điểm giữa Việt Nam và Nga. 
Giáo viên không được uống rượu trong giờ hành chính

Giáo viên không được uống rượu trong giờ hành chính

ANTD.VN - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội vào sáng nay (14-11) về việc UBND thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh)  điều động giáo viên trên địa bàn phục vụ lễ tân, uống rượu, tiếp khách trong những dịp lễ, sự kiện lớn do địa phương tổ chức, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, tiếp khách lmà không lành mạnh thì không được.  
Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp

ANTD.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa tham dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp lần thứ nhất, kết hợp thăm làm việc tại Cộng hòa Pháp, theo lời mời của ông Philippe Errera, Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ quốc tế và Chiến lược - Bộ Quốc phòng Pháp.
Nữ Đại sứ Bỉ kiêm nhiệm Tổng lãnh sự

Nữ Đại sứ Bỉ kiêm nhiệm Tổng lãnh sự

ANTD.VN - Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng ngày 10-11 vừa trao Giấy chứng nhận lãnh sự cho bà Jehanne Roccas, Tổng Lãnh sự Vương quốc Bỉ tại Hà Nội, đồng thời là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam. 
Khát vọng chấn hưng đất nước (3): Hai lần đi sứ nhà Minh

Khát vọng chấn hưng đất nước (3): Hai lần đi sứ nhà Minh

ANTD.VN - Cuối năm 1427, cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược thắng lợi. Năm sau, Lê Lợi lên ngôi vua, khai sáng vương triều Lê. Để đặt bang giao và giải quyết các vấn đề mà cuộc chiến để lại, vua Lê đã cử sứ thần sang Trung Quốc.
Chuẩn bị cho chuyến thăm Italy của Chủ tịch nước

Chuẩn bị cho chuyến thăm Italy của Chủ tịch nước

ANTD.VN - Trong buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italy Cecilia Piccioni chiều qua 10-11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italy.