Quan hệ Nga - Ukraine có thể cải thiện nếu Crimea trở về với Kiev

ANTĐ - Việc bình thường hoá quan hệ giữa Ukraine và Nga có thể xảy ra nếu Moscow chấp nhận trả bán đảo Crimea trở về với Kiev, Bộ trưởng Ngoại giao Pavlo Klimkin nói vào hôm 3-3.

Ông Klimkin hiện đang có chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản, cho rằng biên giới giữa Nga và Ukraine nên được đóng cửa để giải quyết tình hình xung đột vũ trang giữa Kiev và lực lượng li khai miền đông.
Quan hệ Nga - Ukraine có thể cải thiện nếu Crimea trở về với Kiev ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Pavlo Klimkin 

“Điều kiện trước tiên cho cho việc giải quyết khủng hoảng là đóng cửa hoàn toàn biên giới Nga-Ukraine do tất cả mọi thứ làm rối loạn tình hình ở Donetsk và Lugansk gồm có lính đánh thuê, tiền, vũ khí hạng nặng và tất nhiên là lính Nga đến băng qua biên giới một cách trái phép”, ông Klimlin nói.

Ông Klimkin cũng tố phe li khai ở Donetsk đang tập luyện sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới vào quân đội chính phủ, bất chấp lệnh ngừng bắn đã được thống nhất vào hôm 12-2. Một nguồn tin từ quân đội Ukraine cho biết 3 binh lính nước này đã thiệt mạng cùng 9 người khác bị thương trong vòng 24 giờ qua, tuy nhiên không đưa ra bất kì thông tin chi tiết nào khác.

Về vấn đề quan hệ với Nga, ông Klimkin cho biết không có cách nào bình thường hoá quan hệ Nga-Ukraine ngoài việc trả lại bán đảo Crimea về với Kiev.

Crimea là một bán đảo nằm ở biển Đen và đã được Moscow sáp nhập với Liên bang Nga khoảng một năm trước, sau khi cuộc trưng cầu dân ý cho thấy 96% người dân nơi đây ủng hộ quyết định này.

“Chúng tôi đã nhấn mạnh quan điểm ngay từ đầu rằng Kiev tìm kiếm một giải pháp hoà bình. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tìm mọi biện pháp để bảo về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, ông Klimkin tuyên bố.