Quan hệ Nga – Thổ trở nên nồng ấm từ… hợp đồng mua bán vũ khí

ANTD.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga kiêm Phát ngôn viên điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – vừa cho hay, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang bàn tính tới khả năng Moscow cung cấp các loại vũ khí tối tân cho Ankara.

Quan hệ Nga – Thổ trở nên nồng ấm từ… hợp đồng mua bán vũ khí ảnh 1Mối quan hệ Nga - Thổ bỗng trở nên tốt đẹp tới mức 2 bên sẽ có những hợp đồng mua bán vũ khí tối tân với nhau

Theo lời chia sẻ của ông Peskov, trong chuyến thăm gần đây tới Istanbul của Tổng thống Nga Putin, hai nhà lãnh đạo cao nhất của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bàn bạc với nhau về hợp đồng mua bán vũ khí tương lai, trong đó Moscow cung cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa cho Ankara.

Trong đó, Tổng thống Nga Putin thậm chí còn sẵn sàng với kế hoạch cho phép bán nhiều loại hệ thống phòng thủ tên lửa khác nhau cho đối tác, nếu phía Thổ Nhĩ Kỳ hào hứng.

Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ trở nên nồng ấm đáng kể sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chính thức xin lỗi Nga vì vụ bắn hạ máy bay chiến đấu. Sau đó, Moscow được coi như “đồng minh tốt” vì đã ủng hộ chính quyền Ankara trong vụ đảo chính quân sự bất thành hôm 15-7.