Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore ngày càng chặt chẽ

ANTĐ - Chiều 9-11, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Singapore do ngài Leo Yip, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng ngài Leo Yip cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Singapore dự Hội nghị song phương cấp Thứ trưởng Thường trực lần thứ 8 giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Singapore và giao lưu thể thao hữu nghị giữa hai Bộ; bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Chính phủ và nhân dân hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore nói riêng đã được duy trì, củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực.

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore ngày càng chặt chẽ ảnh 2

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore Leo Yip
Trên cơ sở Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Singapore tháng 9/2013 và các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Bộ trên các lĩnh vực an ninh trật tự, Bộ Công an Việt Nam đã tích cực, chủ động thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác với các đối tác hữu quan của Singapore trên những lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên; công tác thực thi pháp luật và phòng chống tội phạm; hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân của mỗi nước, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, kinh tế, mua bán người, công nghệ cao và tội phạm truy nã; bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân hai nước đang sinh sống, học tập, làm việc tại mỗi nước…

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore Leo Yip chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành cho đoàn, đồng thời khẳng định, chuyến thăm lần này của đoàn là một trong những hoạt động thiết thực, chào mừng các sự kiện trọng đại của Việt Nam và Singapore trong năm 2015; góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị hiệu quả gỉữa lực lượng công an hai nước. 
 

Trước đó, Hội nghị song phương lần thứ 8 cấp Thứ trưởng Thường trực giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore cũng đã diễn ra tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam. 

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore ngày càng chặt chẽ ảnh 4

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam Đặng Văn Hiếu và Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore Leo Yip ký Bản ghi nhớ về chương trình hợp tác giữa hai Bộ
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định, cùng với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore đã được thúc đẩy toàn diện, cả về bề rộng lẫn chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước.