Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ trên đà phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ sau khi được nâng cấp lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những tiến triển mới được ghi nhận.

Hợp tác Việt - Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Bonnie Jenkins ngày 26-8 đã cùng chủ trì Đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ 13 diễn ra tại Hà Nội. Đây là đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng giữa hai nước đầu tiên được tổ chức sau khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9-2023 trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh cuộc Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc Phòng Việt Nam - Mỹ đầu tiên sau khi nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Quang cảnh cuộc Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc Phòng Việt Nam - Mỹ đầu tiên sau khi nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Tại đối thoại, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Bonnie Jenkins đánh giá cao nỗ lực phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, bộ, ngành hai nước trong triển khai cam kết của lãnh đạo cấp cao tại Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 9-2023. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những tiến triển thực chất trên mọi lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng đến văn hóa - giáo dục, giao lưu nhân dân, qua đó tạo đà tích cực hướng đến kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ (1995-2025).

Sau khi khẳng định Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và hoan nghênh Mỹ cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và ổn định; tăng cường tiếp xúc cấp cao để duy trì tính ổn định và đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, trong đó có đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng, nhằm củng cố sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc trong quan hệ hai nước. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng hoan nghênh việc hai bên lần đầu tiên đưa nội dung hợp tác về công nghệ cao vào chương trình đối thoại, góp phần triển khai hợp tác trong lĩnh vực có tính đột phá được khẳng định trong Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ tháng 9-2023.

Thứ trưởng Bonnie Jenkins đánh giá cao việc hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã có về hợp tác quốc phòng - an ninh và nhất trí tiếp tục coi khắc phục hậu quả chiến tranh là ưu tiên cao trong quan hệ hai nước. Thứ trưởng cho biết, Mỹ cam kết tiếp tục dành nguồn lực hợp tác và hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân da cam và tìm kiếm, quy tập, định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Mỹ, Thứ trưởng Bonnie Jenkins cảm ơn Chính phủ Việt Nam tích cực hợp tác hiệu quả trong việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Thứ trưởng cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh với Việt Nam theo các khuôn khổ, thỏa thuận hợp tác đã được thiết lập, phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, trong đó có hợp tác về đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình, phòng, chống khủng bố, tội phạm trên môi trường mạng và tội phạm công nghệ cao…

Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác vì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Jenkins khẳng định, Mỹ coi trọng và dành ưu tiên cao cho khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực; đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ và Đối tác Mê Kông - Mỹ.

Nhân dịp này, trong buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bonnie Jenkins, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đề nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đem lại lợi ích tối đa cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ

Kết quả của Đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ 13 cho thấy, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Mỹ đã có nhiều bước phát triển tích cực sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong đó, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hoan nghênh Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất, đã và đang trở thành trọng tâm, nền tảng, động lực phát triển cho quan hệ chung giữa hai nước. Mỹ hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng hơn 240 lần, từ 451 triệu USD (năm 1995) lên 7,8 tỷ USD (năm 2005), lên 45,1 tỷ USD (năm 2015), 47,15 tỷ USD (năm 2016), 50,8 tỷ USD (năm 2017), 60,3 tỷ USD (năm 2018), 123 tỷ USD vào năm 2022. Năm 2023, dù xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ giảm 12,4 tỷ USD, nhưng kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt hơn 111 tỷ USD và là năm thứ ba liên tiếp đạt trên 100 tỷ USD.

Giai đoạn 2020-2022, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và xung đột thương mại, địa chính trị diễn biến gay gắt, nhưng Mỹ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp tục vươn lên, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ. Về đầu tư, nhiều năm qua, Mỹ luôn là một trong những đối tác có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 1.340 dự án có tổng vốn trên 11,8 tỷ USD, Mỹ hiện đứng thứ 11/141 nền kinh tế có đầu tư FDI tại Việt Nam.

Trong sự phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan đối tác Mỹ đã đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác hợp tác phòng, chống tội phạm và đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực. Trong cuộc gặp với Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bonnie Jenkins nhấn mạnh, trong thời gian tới, Mỹ sẽ tăng cường trao đổi, làm việc để thúc đẩy hợp tác chuyên ngành trên lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật với Việt Nam, coi đây là nền tảng quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu lớn mà lãnh đạo hai nước đã đề ra trong Tuyên bố chung triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Với nỗ lực từ hai phía, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ chắc chắn sẽ phát triển tích cực hơn nữa trong tương lai vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Trong thông điệp chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Tổng thống Joe Biden sau khi nêu rõ hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu một kỷ nguyên mới của mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước, đã khẳng định cá nhân ông và Phó Tổng thống Kamala Harris hy vọng sẽ làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tiếp tục thúc đẩy tiến triển lịch sử này, qua đó ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường.