Quân đội Việt Nam có thể tiến thẳng lên chính quy, hiện đại

ANTĐ - ĐBQH Đỗ Ngọc Niễn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận cho rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam cần trở nên chính quy, hiện đại luôn, không nhất thiết phải qua giai đoạn xây dựng từng bước.

ĐBQH Đỗ Ngọc Niễn phát biểu tại hội trường

Hôm nay (ngày 4-6), Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tại điều 71 (chương 4- bảo vệ Tổ quốc) của dự thảo ghi: Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp.

ĐBQH Đỗ Ngọc Niễn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Quân đội cần trở nên chính quy hiện đại luôn, không nhất thiết phải qua giai đoạn xây dựng từng bước, vì vậy đề nghị bỏ cụm từ "từng bước".

“Nếu chỉ xác định xây dựng Quân đội từng bước hiện đại thì vài thập kỷ tới chúng ta cũng chưa thể xây dựng Quân đội hiện đại được, cũng vẫn là “từng bước”. Và như vậy phải đợi đến khi sửa đổi Hiến pháp (là một việc làm hệ trọng, phải tùy tình hình và thường sau rất nhiều năm) trong khi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa thì không thể chờ đợi được mà rất cần có một đội quân hiện đại, hùng hậu làm nòng cốt cho việc xây dựng tiềm lực quốc phòng quốc gia, sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi trong mọi tình huống”- ông Niễn lập luận.

ĐB Niễn minh chứng: Hiện nay dù đất nước gặp không ít khó khăn về phát triển kinh tế xã hội, Quân đội vẫn được quan tâm xây dựng theo hướng chính quy, hiện đại và thực tế đã có không ít quân binh chủng được xây dựng hiện đại, hoặc tương đối hiện đại.

Quân đội đã sắp xếp tổ chức biên chế, đổi mới cải tiến chương trình đào tạo, huấn luyện; đồng thời có những hoạt động hết sức tích cực trong việc cải tiến nâng cấp vũ khí trang bị, việc chế tạo, sản xuất và mua sắm trang bị thiết bị hiện đại, đó là những cơ sở tiền đề hết sức thuận lợi để trong tương lai gần chúng ta thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại.

“Cả thế giới đều biết Việt Nam muốn làm bạn với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là một nước, một đối tác tin cậy và có trách nhiệm, luôn luôn mong muốn hòa bình, ổn định và phát triển, bởi hơn ai hết chúng ta thấm thía nỗi đau chiến tranh, nỗi đau mất mát.Tôi đề nghị xây dựng quân đội hiện đại không phải là khuyến khích chạy đua cũng không nhằm đe doạ hay xâm lược ai cả mà là để chuẩn bị với tâm thế sẵn sàng bảo vệ và thực thi nhiệm vụ khi Tổ quốc cần, nhân dân yêu cầu. Như vậy có thể nói xây dựng quân đội hiện đại là chính đáng và cần thiết”- ĐB Đỗ Ngọc Niễn chốt lại phần đóng góp ý kiến của mình.