Quân đội Ukraine nã pháo vào lực lượng tự vệ Donesk

ANTĐ -Trước đó, ngày 30-6, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã đơn phương chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn.  

Quân đội Ukraine nã pháo vào lực lượng tự vệ Donesk ảnh 1
Một người phụ nữ khóc gần ngôi nhà đang cháy của mình sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào Donetsk đêm 30-6


Ngày 1-7, UNIAN cho biết, sau khi Tổng thống Petro Poroshenko đơn phương chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng quân đội chính phủ Ukraine đã bắt đầu triển khai một hoạt động "phá hủy các nhóm khủng bố" tại miền đông.

Cơ quan này cũng cho hay các cuộc pháo kích và tấn công hàng không được thực hiện nhắm vào các thành lũy và vị trí của lực lượng tự vệ Donesk. Thời báo Pravda Ukraina xác nhận rằng, đêm thứ 2 ngày 30-6 cuộc tấn công nổ ra với tiếng súng và tiếng nổ chói tai từ khu vực gần sân bay Kramatorsk ở khu vực Donesk.

Theo một nguồn tin cho biết, các cuộc tấn công xảy ra gần đây chủ yếu được thực hiện để đối phó với lực lượng chống chính phủ.