Quân đội Ukraine lập kho chứa hàng nghìn tấn đạn tại Donbass

ANTĐ - Ngày 14-5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin cho biết, quân đội Ukraine đã thiết lập các kho dã chiến chứa tới 2.000 tấn đạn dược dọc đường giới tuyến với nước cộng hòa này.

Ông Basurin tuyên bố trên kênh truyền hình Rossiya-24 của Nga rằng: “Phía Ukraine tiếp tục tập trung các vũ khí hạng nặng và đạn dược ở khu vực triển khai cái gọi là chiến dịch chống khủng bố của Kiev ở miền Đông Ukraine”.

Ông cho biết thêm rằng, lực lượng trinh sát của DPR đã báo cáo về sự di chuyển của các hệ thống phóng tên lửa đa nòng Uragan và Grad, các xe bọc thép chiến đấu bộ binh, các đơn vị pháo tự hành tới khu vực chiến tuyến.

Binh lính Ukraine chuẩn bị tiến hành một cuộc diễn tập quân sự ở miền đông

“Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về việc Ukraine triển khai thêm các kho dã chiến, mà theo ước tính, đang chứa tới hơn 2.000 tấn đạn dược”, ông Basurin tuyên bố.

Trong khi đó, ngày 15-5, một quan chức thuộc "bộ quốc phòng DPR" khẳng định rằng, các lực lượng quân đội Ukraine đã tấn công tổng số 26 lần vào các khu dân cư thuộc nước cộng hòa nhân dân tự xưng này trong vòng 24 giờ qua.

Theo "bộ quốc phòng" nước cộng hòa này, 4 vụ tấn công được ghi nhận có sử dụng pháo, một vụ sử dụng xe tăng và một vụ từ xe bọc thép. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn phóng đạn cối 9 lần, súng phóng lựu và tiểu liên 10 lần và một lần sử dụng tên lửa chống tăng.

Tuy nhiên, thông tin về số thương vong của dân thường cũng như lực lượng ly khai chưa được xác minh.

Bộ chỉ huy chiến dịch quân sự của Kiev tại khu vực Donbass đã xác nhận về những vụ giao tranh ở miền bắc Donetsk này, nhưng cáo buộc lực lượng ly khai sử dụng pháo và cối trước.