Quân đội Ukraine đặt mìn phong tỏa Slavyansk, nã pháo vào Lugansk

ANTĐ - Lực lượng dân quân Donbass cho biết, song song với các vụ nã pháo vào khu vực Lugansk, quân đội Ukraine đã đặt mìn phong tỏa thành phố Slavyansk.

Lực lượng quân đội Ukraine đã lập nhiều bãi mìn trên các cửa ngõ dẫn vào thành phố Slavyansk, thuộc khu vực Donetsk - một tỉnh đông nam của Ukraine, hiện đang thuộc quyền kiểm soát của lực lượng dân quân Donbass.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nước Cộng hòa ly khai Donetsk Igor Girkin (Strelkov) cho biết, quân đội Ukraine đã gài những bãi mìn lớn xung quanh Slavyansk, hướng phía Tây và phía Bắc (những phía dường như không có kế hoạch tấn công quyết liệt).

Thống đốc nhân dân của Donbass, ông Pavel Gubarev cũng đã đăng thông báo trên của ông Strelkov trên trang facebook của mình. Trong đó nêu chi tiết là đối phương đã đặt những bãi mìn lớn phối hợp các loại mìn chống bộ binh không điều khiển từ nhiều phiên bản khác nhau (chủ yếu là OZM-72).

Quân đội Ukraine đặt mìn phong tỏa Slavyansk, nã pháo vào Lugansk ảnh 1

Bất chấp lệnh ngừng bắn của Tổng thống Petro Poroshenko, súng vẫn nổ ở miền đông Ukraine

Hãng thông tấn “Novorossia” cho biết, bất kể tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Petro Poroshenko, quân đội Ukraine tiếp tục pháo kích rộng khắp ở vùng Lugansk. Ở khu vực ngoại ô thành phố, có thể nghe rất rõ tiếng  pháo dội vang ở trung tâm của Lugansk.

Trước đó, ở khu vực làng Melovoe, dân quân Donbass đã diệt nhóm xe bọc thép của công lực Ukraine, bao gồm 2 xe tăng, vào lúc 23:00 (theo giờ Moscow) ngày 20- 6, thời điểm sắp bắt đầu hiệu lực lệnh của Tổng thống Poroshenko về đơn phương ngừng bắn ở miền đông Ukraine.

Suốt từ trung tuần tháng 4 đến nay, chính quyền trung ương ở Kiev đã tiến hành chiến dịch đặc biệt ở miền đông Ukraine nhằm đàn áp phong trào quần chúng đòi độc lập và liên bang hóa.

Được biết, trong thời gian qua, hơn 40 trẻ em đã chết vì mảnh bom đạn và những vết thương do đạn bắn, hậu quả của những cuộc đụng độ quân sự ở miền đông Ukraine.