Quân đội Ukraine chuẩn bị "giai đoạn cuối" giành lại Donetsk

ANTĐ - Hôm 10/8, quân đội Ukraine cho biết đã chuẩn bị “giai đoạn cuối” trong việc giành lại Donetsk từ tay ly khai nổi dậy sau hơn hai tuần bao vây thành phố này.

Trả lời phỏng vấn của Reuters, phát ngôn viên quân đội Ukraine,  Andriy Lysenko nói: "Chúng tôi đã cắt đứt hoàn toàn Donetsk ra khỏi Luhansk, cần phải giải phóng cả hai thị trấn, nhưng quan trọng trước tiên là lấy lại Donetsk”.

Trong suốt tuần qua thành phố với 900.000 dân luôn rung chuyển bởi đạn pháo của các cuộc xung đột. Đụng độ trên đường phố tăng vọt vào cuối tuần khiến dân thường lâm vào cuộc sống thiếu thốn điện nước sinh hoạt, phải ẩn nấp trong các hầm trú ẩn để tránh bom đạn. Đến giờ vẫn chưa có con số thương vong chính thức từ cả 2 phe.

Cùng ngày, một quả đạn pháo rót trúng một nhà tù an ninh ở ngoại ô phía tây Donetsk, khiến 2 tù nhân thiệt mạng, 3 người khác bị thương và làm hơn 100 tội phạm nguy hiểm có cơ hội trốn thoát.

Donetsk rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng

Pháo kích tiếp tục vào hôm nay (11/8) từ hướng sân bay quốc tế Yasynuvata và phía bắc Donetsk đã đánh sập một loạt các nhà máy điện trong thành phố. Chính phủ đã kêu gọi quân nổi dậy đầu hàng hôm 10/8. Tuy nhiên, lực lượng ly khai cho biết sẽ không kết thúc cuộc chiến cho đến khi Kiev rút quân khỏi Donetsk.

Mặc dù chính phủ nói rằng họ đang thắt chặt một hàng rào xung quanh ly khai tại Donetsk trong “bối cảnh nhà nước tự xưng” thay đổi lãnh đạo, nhưng dải đất phía đông vẫn còn dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy bao gồm các thành phố biên giới lớn như Luhansk, Horlivka, Makiyivka phía đông bắc Donetsk.

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1.100 người đã thiệt mạng trong 4 tháng giao tranh giữa quân chính phủ với các lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine.  Kiev và đồng minh phương Tây cáo buộc Nga kích động cuộc nổi dậy ly khai bằng cách chuyển xe tăng và hệ thống tên lửa cho quân nổi dậy. 

Donetsk, đô thị nhộn nhịp của Ukraine một lần nữa đang phải đối mặt với sự thiếu hụt ngày càng trầm trọng về lương thực, nước và nhiên liệu. Các ngân hàng đóng cửa, lương hưu và trợ cấp xã hội không được thanh toán.

Dù tất cả các bên nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình nhân đạo ở miền đông Ukraine, nhưng Kiev và các đồng minh phương Tây lại nghi ngờ Nga đang nỗ lực can thiệp vào cuôc xung đột dưới vỏ bọc “gìn giữ hòa bình”. Phía Moscow đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.