Quân đội Ukraine bắt đầu nã đạn vào Lugansk

ANTĐ - Các lực lượng an ninh Ukraine đã bắt đầu nã đạn vào lực lượng dân quân của nước cộng hòa tự xưng Lugansk đóng ở gần làng Veselohorivka thuộc khu vực Perevalsk vào cuối ngày 25-6.

Theo Trung tâm Thông tin Lugansk (LIC), vụ nã đạn bắt đầu từ lúc 23:15 (giờ địa phương).

“Các đơn vị pháo binh Ukraine ở làng Troitsky đã nã đạn như mưa vào vị trí của chúng tôi ở Veselohorivka”, LIC cho hay.

Loại súng được quân đội Ukraine sử dụng cho đợt tấn công này là súng cối 120mm và súng phóng lựu có giá đỡ tự động.

Khu vực phía đông Ukraine vẫn đầy bất ổn, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Minsk

“Không dưới 20 quả đạn pháo đã nhắm vào chúng tôi”, LIC cho biết thêm.

Kiev đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở phía đông nam nước này từ tháng 4-2014, sau khi người dân địa phương từ chối chấp nhận chính quyền mới của Ukraine, vì cho rằng đây là chính quyền bất hợp pháp được dựng lên sau một cuộc đảo chính.

Sau cuộc trưng cầu dân ý độc lập vào tháng 5-2014, các nhà nước tự xưng Donetsk và Lugansk được thành lập.