Quân đội Trung Quốc rầm rộ tập trận gần Đài Loan và Philippines

ANTĐ - Các tàu chiến và máy bay Trung Quốc ngày 10-6 đã vượt qua eo biển Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines để thực hiện các cuộc tập trận thường lệ theo kế hoạch ở Tây Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Trung Quốc

Người phát ngôn Hải quân Trung Quốc, Liang Yang nói rằng, các cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển phía đông eo biển Bashi. Đây là các cuộc tập trận thường lệ hàng năm, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay khu vực cụ thể nào, phù hợp với các tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế.

“Trong suốt cuộc tập trận, không có sự ảnh hưởng nào đối với tự do hàng hải hay hàng không ở các vùng biển hoặc không phận liên quan”, ông Liang cho biết thêm.

Theo ông Liang, các cuộc tập trận có sự tham gia của tàu và máy bay tại vùng biển xa là hoạt động bình thường tại các quốc gia khác và là hoạt động bình thường của quân đội Trung Quốc. Ông Liang nói rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận như vậy.

Tuy nhiên, theo nhận định của hãng tin Reuters, do vị trí của các cuộc tập trận ở vùng biển gần Đài Loan và Philippines, nên chúng có thể gây lo ngại. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này và chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để nắm quyền kiểm soát, trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines gia tăng căng thẳng do tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.