Quân đội Syria và lực lượng Mỹ đối đầu ở mặt trận Al-Hasakah

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và quân đội Mỹ ngày 17-8 đã tham gia vào một cuộc đối đầu ngắn tại tỉnh Al-Hasakah ở phía Đông Bắc Syria.

Hình ảnh SAA và quân đội Mỹ đối đầu ở Al-Hasakah, ngày 17-8-2020

Theo một nguồn tin thực địa từ tỉnh Al-Hasakah, đoàn xe tuần tra của quân đội Mỹ đang tìm cách vượt qua "Trạm kiểm soát Rasho" của SAA, thì đơn vị đồn trú ở đây yêu cầu đoàn xe Mỹ quay đầu lại.

Liên quân Mỹ và lực lượng chính phủ Syria sau đó đã lời qua tiếng lại và dẫn đến nổ súng. Không dừng lại ở đó, lực lượng Mỹ sau đó đã điều một trực thăng quân sự tấn công vào Trạm kiểm soát Rasho ở phía Đông Nam thành phố Al-Qamishli. Kết quả là một binh sĩ SAA thiệt mạng và hai người khác bị thương. Binh lính bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Quốc gia Al-Qamishli. Phía Mỹ thông báo không có thương vong nào trong vụ việc, bất chấp các nhà hoạt động địa phương khẳng định là có.

Hình ảnh chụp được tại hiện trường vụ tấn công cho thấy khói bốc lên từ trạm kiểm soát

Các nguồn tin ủng hộ chính phủ Damascus cho biết, cuộc tấn công là hậu quả từ những xung đột liên tiếp giữa lực lượng vũ trang Syria và quân đội Mỹ.

Trong thời gian vừa qua, các trạm kiểm soát của SAA thường xuyên ngăn chặn lực lượng Mỹ, và yêu cầu Lầu Năm Góc phải rút quân về nước.

“Bất cứ đội quân nước ngoài nào hoạt động trên lãnh thổ Syria mà không được chính phủ Damascus cho phép đều bị coi là lực lượng xâm lược và cần phải rút khỏi Syria ngay lập tức”, Ngoại trưởng Syria al-Moualem từng nói.

Được biết, Nga tiến hành quân sự chống khủng bố tại Syria vào tháng 9-2015 theo lời đề nghị của chính quyền hợp pháp Damascus, trong khi đó Mỹ can thiệp quân sự bằng chiến dịch không kích ở Syria từ tháng 9-2014 theo lệnh của chính quyền Tổng thống Barack Obama, nhưng không được Damascus cũng như Liên hợp quốc chấp nhận.