Quân đội Syria và đồng minh sẵn sàng cho cuộc tổng tấn công giải phóng Raqqa

ANTĐ -Nhiều nguồn tin ngày 21-5 cho biết, quân đội và các lực lượng yêu nước, cùng với lực lượng không quân Nga, Syria đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Raqqa từ tỉnh Aleppo và Hama.

Quân đội Syria và đồng minh sẵn sàng cho cuộc tổng tấn công giải phóng Raqqa ảnh 1

Quân đội Syria sẵn sàng cho cuộc tổng tấn công giải phóng Raqqa

Theo nguồn tin, quân đội Syria và các tay súng trung thành với chính phủ đã có mặt ở các vùng lãnh thổ phía đông tỉnh Aleppo và phía đông bắc tỉnh Hama chủ yếu ở Ithriya, sẵn sàng phát động hoạt động chung tiêu diệt sạch các phiến quân thánh chiến ở Raqqa, nhằm quyết giải phóng thành phố này khỏi tay IS.

Cùng lúc, các chiến đấu cơ Nga và Syria sẽ liên tục trút mưa bom vào các sào huyệt của IS ở Raqqa để làm suy yếu khả năng phòng thủ của nhóm khủng bố này, và mở đường cho các lực lượng mặt đất trên chiến trường tiến công dễ dàng hơn.

"Các lực lượng chính phủ Syria đã phối hợp cùng nhau tấn công quy mô lớn vào thủ phủ Raqqa của IS trong hai tháng qua, và lẽ ra họ có thể thực hiện các hoạt động này sớm hơn trước đó, song do sự chống trả quyết liệt của nhóm khủng bố al-Nusra Front, Ahrar al-Sham và một vài tổ chức khủng bố khác ở Hama, Homs và Aleppo đã khiến kế hoạch hoạt động quy mô lớn nhằm giải phóng Raqqa của quân đội Syria bị chậm lại", nguồn tin cho hay.

Các báo cáo sáng sớm ngày 21-5 nói rằng, lực lượng dân chủ Syria, chủ yếu là các tay súng người Kurd đang chuẩn bị phát động một hoạt động quy mô lớn trong vài giờ tới để chấm dứt sự cai trị của những kẻ khủng bố IS ở khắp đông bắc tỉnh Raqqa. Họ đã sẵn sàng công kích vào các vị trí của các phần tử khủng bố IS ở đây.

Trong khi đó, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã thả truyền đơn khắp thành phố Raqqa hôm 19-5, và khuyến cáo người dân rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt.

Trước đó, nguồn tin địa phương cho biết, lo sợ các chiến dịch quân sự sắp tới của quân đội Syria và lực lượng đồng minh, IS đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Raqqa.

Còn sáng sớm hôm 21-5, nhiều báo cáo cho biết, IS đã cấm tất cả người dân không một ai được rời khỏi Raqqa, và đã bắt đầu sơ tán gia đình của chúng theo hướng Deir ez-Zor, khi biết được người Kurd chuẩn bị mở chiến dịch giải phóng thành phố này.