Quân đội Syria tấn công dồn dập IS ở đông Palmyra

ANTD.VN -Ngày 22-5-2017, quân đội Syria tiếp tục hoạt động chống khủng bố ở vùng sa mạc phía đông thành cổ Palmyra, tấn công dồn dập các cao điểm cuối cùng ở phía tây mỏ khí Arak.

Quân đội Syria tấn công dồn dập IS ở đông Palmyra ảnh 1

Xe tăng quân đội Syria tham chiến chống khủng bố trên chiến trường Palmyra

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ vùng sa mạc phía đông Palmyra cho biết, binh sĩ quân đội Syria phối hợp với lực lượng Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine) đã tấn công vào những cao điểm Al-Hikmat trên hướng đông Palmyra, đánh phá dữ dội các phòng tuyến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong khu vực, tiến được 3 km về hướng đông tới ngôi làng Arak.

Hiện họ đang tiến hành hoạt động quân sự hướng đến thị trấn then chốt Al-Sukhbah, nằm dọc theo đường cao tốc Palmyra-Deir Ezzor phía đông Syria.

Theo quan sát của một phóng viên chiến trường hãng tin Al-Masdar News, chiến dịch tấn công của quân chính phủ trên vùng sa mạc phía đông thành cổ Palmyra vẫn đang diễn ra rất chậm, phần lớn do địa hình trống trải, các đơn vị quân đội Syria lo ngại các cuộc tập kích, phục kích của IS.

Các cao điểm chiến lược bị đánh chiếm một cách khó khăn, và vẫn dễ dàng bị rơi vào tay IS, khi các nhóm khủng bố bất ngờ tiến hành cuộc đột kích, hoặc sử dụng xe đánh bom tự sát VBIED.

Chiến trường Palmyra luôn trong tình trạng nguy hiểm, mặc dù binh lực của IS đã suy giảm đáng kể ở khu vực này trong thời gian gần đây.