Quân đội Syria phá hủy xưởng sản xuất thuốc nổ của IS gần Aleppo

ANTĐ -Sputnik ngày 4-4 cho biết, quân đội Syria và lực lượng đối lập nước này vừa phá hủy một xưởng lớn sản xuất thuốc nổ và đạn dược của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gần thành phố Aleppo, Syria.

Quân đội Syria phá hủy xưởng sản xuất thuốc nổ của IS gần Aleppo ảnh 1Quân đội Syria

Việc sản xuất thuốc nổ tại xưởng này của IS đã bị cấm ở nhiều quốc gia trong đó có Hoa Kỳ và Nga. Được biết, xưởng này nẳm trong một khu rộng lớn, đã bị nhóm thánh chiến trước đó chiếm lại được.

"Chúng tôi bao vây bọn khủng bố, nhưng không nghĩ lại có cả việc sản xuất lớn thuốc nổ và thiết bị nổ ở đây. Chúng đã chiến đấu đến cùng, chống trả quyết liệt, cuộc chiến căng thẳng, phải diễn ra trong vài ngày. Và cuối cùng chúng tôi đã phá hủy được xưởng sản xuất thuốc nổ quy mô lớn của IS", Ibn Aliyat, một thành viên trong lực lượng đối lập nói với một phóng viên của RIA Novosti có mặt tại chiến trường.

Từ năm 2011, Syria đã bị sa lầy trong một cuộc nội chiến giữa lực lượng chính phủ trung thành với Tổng thống Syria Bashar Assad chống lại một số nhóm chiến binh, các phe phái đối lập và các nhóm cực đoan như IS và Mặt trận al- Nusra.